Theo hồ sơ bệnh án, vào ngày 29-7, trong lúc đang tập gym, nam thanh niên bất ngờ gục xuống, mất ý thức. Nhân viên phòng tập lập tức tiến hành ép tim ngoài lồng ngực và gọi cấp cứu 115. Khoảng 15 phút sau, đội cấp cứu có mặt, tiếp tục hồi sức tim phổi và chuyển bệnh nhân vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn.
Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành đặt nội khí quản, thở máy, sử dụng thuốc an thần và chống phù não cho người bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Thị Ly, Khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc, cho biết: do bệnh nhân hôn mê sau ngừng tuần hoàn nên các bác sĩ đã áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy – một biện pháp hồi sức chuyên sâu nhằm bảo vệ não. Sau 3 ngày điều trị, bệnh nhân dần hồi tỉnh, tự thở trở lại, cai được thuốc vận mạch và rút ống nội khí quản.
Dự kiến trong thời gian tới, bệnh nhân sẽ được kiểm tra chuyên sâu các yếu tố nguy cơ tiềm ẩn như tim mạch, thần kinh, chuyển hóa… và có thể sẽ được cấy máy phá rung tự động (ICD) để phòng ngừa nguy cơ đột tử trước khi xuất viện.
Các bác sĩ cảnh báo, ngừng tim đột ngột có thể xảy ra ở bất kỳ lứa tuổi, giới tính nào. Việc tập luyện thể dục thể thao là cần thiết, nhưng phải phù hợp với thể trạng và sức khỏe từng người, tránh tập quá sức. Đặc biệt, nếu có các triệu chứng như đau ngực kéo dài trên 10-15 phút, cảm giác ngưng thở… cần được cấp cứu ngay để tránh hậu quả đáng tiếc.