Cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Đặng Việt Hà bị đề nghị 20 năm tù

Đại diện Viện Kiểm sát luận tội, bị cáo Đặng Việt Hà, cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi “Nhận hối lộ” với tổng số tiền là hơn 40 tỷ đồng, trong đó bị cáo hưởng lợi số tiền 8,55 tỷ đồng.

Ngày 6-8, tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án tại Cục ĐKVN và các trung tâm đăng kiểm, đại diện Viện KSND TPHCM tiến hành luận tội và đề nghị mức án đối với 254 bị cáo.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, 2 cựu Cục trưởng Cục ĐKVN là Trần Kỳ Hình, Đặng Việt Hà đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, đưa ra chủ trương làm trái quy định của pháp luật. Trong đó, bị cáo Hình, Hà đã nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn, từ đó để xảy ra sai phạm, tiêu cực có hệ thống, trong thời gian dài tại các phòng trực thuộc Cục ĐKVN, các trung tâm đăng kiểm, chi cục đăng kiểm trên cả nước nên phải chịu trách nhiệm với vai trò là người đứng đầu.

z5648735059350_8cc809d86b0e51f66b148f130c33aa6e.jpg
Đại diện Viện KSND TPHCM tiến hành luận tội và đề nghị mức án đối với 254 bị cáo. Ảnh: THÀNH CHUNG

Để đảm bảo quyền lợi của Đặng Việt Hà phải là cao nhất, lãnh đạo Phòng Kiểm định xe cơ giới (Phòng VAR) và lãnh đạo các trung tâm đăng kiểm đã nhận hối lộ và chia tiền cho Hà hàng tháng. Do đó, bị cáo phải chịu trách nhiệm với vai trò là người đứng đầu trong vụ án. Đặng Việt Hà phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi “Nhận hối lộ” với tổng số tiền là hơn 40 tỷ đồng, trong đó bị cáo hưởng lợi số tiền 8,55 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt Cựu Cục trưởng Đặng Việt Hà mức án 20 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

ĐVH68a.jpg
Cựu Cục trưởng Đặng Việt Hà mức án 20 năm tù. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đối với bị cáo Trần Kỳ Hình, quá trình điều tra cũng như phần thẩm vấn trực tiếp, bị cáo thừa nhận hành vi đúng như cáo trạng truy tố, nhưng cho rằng số tiền mà mình hưởng lợi chỉ là 2,85 tỷ đồng và 12.000 USD. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát có căn cứ xác định Trần Kỳ Hình phải chịu trách nhiệm và đã "Nhận hối lộ", hưởng lợi số tiền 7,16 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát lý giải: "Để xác định số tiền mà cáo trạng đã quy buộc đối với bị cáo, chúng tôi căn cứ vào lời khai của các bị cáo là giám đốc các trung tâm đã đưa tiền cho bị cáo; căn cứ vào số tiền mà Phòng VAR đã nhận và chia cho lãnh đạo, căn cứ vào số lượng hồ sơ mà Phòng VAR đã thẩm định…, và chính vào lời khai nhận của bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa về diễn biến hành vi phạm tội".

Ngoài ra, bị cáo còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong việc duyệt cấp Thông báo năng lực cho 63 hồ sơ cơ sở đóng tàu không đủ điều kiện theo quy định.

TKH68b.jpg
Cựu Cục trưởng Trần Kỳ Hình. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt Cựu Cục trưởng Trần Kỳ Hình mức án 18-19 năm tù về tội "Nhận hối lộ" và 5-6 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Tổng hợp hình phạt đề nghị từ 23-25 năm tù.

Viện KSND TPHCM tiếp tục đề nghị mức án đối với các bị cáo còn lại.

Viện Kiểm sát ghi nhận, bị cáo Đặng Việt Hà đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi là 8,55 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Bị cáo Trần Kỳ Hình đã nộp 2,85 tỷ đồng và 12.000 USD.

Tin cùng chuyên mục