Cựu Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Hòa Bình bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố cựu Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Hòa Bình do lập khống hồ sơ thanh quyết toán tiền chế độ của học viên.

Ngày 31-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo quy định tại điều 356, Bộ luật Hình sự.

Theo đó, các bị can gồm: Trần Văn Thành (sinh năm 1967), cựu Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Hòa Bình, hiện đang là Phó ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình; Trịnh Ngọc Thủy (sinh năm 1971) và Đinh Thị Ngọc Hoa (sinh năm 1980), cùng là Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Hòa Bình.

Cùng với đó, cơ quan điều tra cũng đã thực hiện khám xét đối với các bị can trên, qua đó thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị liên quan đến vụ việc.

Liên minh HTX tỉnh Hòa Bình.jpg
Từ trái qua: Các bị can Trần Văn Thành, Trịnh Ngọc Thủy và Đinh Thị Ngọc Hoa

Theo hồ sơ Thanh tra tỉnh Hòa Bình chuyển đến và kết quả điều tra bước đầu xác định, năm 2018 và 2019, trong quá trình tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ quản lý tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình, các bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để rút ngắn thời gian học. Mặc dù vậy, các bị can trên vẫn lập hồ sơ quyết toán các khoản tiền chế độ cho học viên như dự toán được phê duyệt, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước, quyền lợi, lợi ích hợp pháp của cá nhân tham gia các lớp học.

Cụ thể, trong năm 2 năm (2018-2019), Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình được UBND tỉnh Hòa Bình giao dự toán kinh phí thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã, với tổng kinh phí đã quyết toán là 1,4 tỷ đồng để tổ chức thực hiện 19 lớp tập huấn (năm 2018 tổ chức 10 lớp; năm 2019 tổ chức 9 lớp).

Dự toán phê duyệt đào tạo, bồi dưỡng 5 ngày/lớp, nhưng thực tế Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình chỉ tổ chức 3 ngày/lớp; học viên cũng chỉ hưởng chế độ 3 ngày, nhưng số tiền đã quyết toán là 5 ngày. Xác định cơ quan này đã quyết toán khống khoảng 543 triệu đồng, có dấu hiệu phạm tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, do đó Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã quyết định chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình, kiến nghị khởi tố, điều tra theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục