Tại Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc, ông Kim cho biết: “Tổng thống chỉ yêu cầu huy động một lực lượng nhỏ, trong khi tôi đề nghị triển khai 60.000 quân để thiết quân luật. Ý định của ông ấy khác với đề xuất của tôi, nhưng tôi tuân theo chỉ thị của Tổng thống. Tôi cũng có một số nghi ngờ và đã hỏi ông Yoon liệu đây có được coi là thiết quân luật hay không”.
Tại tòa, ông Kim cũng bác bỏ cáo buộc cho rằng Tổng thống Yoon ra lệnh cho quân đội tràn vào trụ sở Quốc hội Hàn Quốc để ngăn các nghị sĩ bỏ phiếu; cho biết chính ông là người ra lệnh cho một nhóm binh sĩ tới trụ sở của đảng Dân chủ (DP) đối lập và một cơ quan kiểm phiếu, nhưng đã rút lại lệnh này theo yêu cầu của ông Yoon. Ông Kim cũng khai đã xóa bỏ một phần dự thảo của sắc lệnh thiết quân luật, sau khi Tổng thống Yoon cho rằng việc giới nghiêm có thể gây phiền hà cho người dân.
Ngày 21-1, Tổng thống Yoon lần đầu tiên xuất hiện tại phiên tòa luận tội diễn ra tại Tòa án Hiến pháp để trả lời chất vấn về lệnh thiết quân luật. Ông phủ nhận việc ra lệnh cho quân đội đưa các nhà lập pháp ra khỏi Quốc hội sau khi ban bố thiết quân luật; phủ nhận cáo buộc yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính lập ngân sách cho một cơ quan lập pháp khẩn cấp.