Cúp Tốc độ Thống Nhất TPHCM 2023: Nguyễn Thị Huyền “làm nóng” trước thềm SEA Games 32

Trước thềm SEA Games 32 sẽ diễn ra vào tháng 5 tới, “sao sáng” của đội tuyển điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Huyền tranh tài tại giải điền kinh Cúp Tốc độ Thống Nhất TPHCM 2023 nhằm lấy cảm giác thi đấu và kiểm tra thành tích sau khoảng thời gian tập luyện.
Nguyễn Thị Huyền giành HCV 400m tại Cúp Tốc độ Thống Nhất 2023. Ảnh: THANH TÙNG
Nguyễn Thị Huyền giành HCV 400m tại Cúp Tốc độ Thống Nhất 2023. Ảnh: THANH TÙNG

Diễn ra trong ngày 1 và 2-4 tại 2 địa điểm: sân vận động Thống Nhất và Trung tâm VHTT quận 8, giải điền kinh Cúp Tốc độ Thống Nhất TPHCM 2023 không có nhiều tên tuổi hàng đầu của điền kinh Việt Nam tham dự do các tổ nội dung đều trong giai đoạn tập trung cao độ cho SEA Games 32.

Tuy nhiên, Cúp Tốc độ Thống Nhất 2023 vẫn là lựa chọn hàng đầu của nhiều tuyển thủ quốc gia để “làm nóng” trước thềm đại hội khu vực, trong đó có Nguyễn Thị Huyền - người có thành tích 10 HCV SEA Games. Tại đường đua 400m nữ, Nguyễn Thị Huyền dễ dàng giành thắng lợi với thành tích 54 giây 43. Ngoài ra, nữ VĐV cũng không có đối thủ tại vòng chung kết 400m rào nữ khi về nhất cùng thông số 59 giây 75.

Nguyễn Thị Huyền tranh tài trên đường chạy 400m nữ

Nguyễn Thị Huyền tranh tài trên đường chạy 400m nữ

Đối với Nguyễn Thị Huyền, các thông số trên chưa phải là thành tích tốt nhất của cô. “Sau mỗi chu kỳ sẽ có phần kiểm tra thành tích để đánh giá trạng thái của VĐV như thế nào và Cúp Tốc độ Thống Nhất là cơ hội để tôi làm điều đó. Việc tranh tài tại giải cũng là một phần bài tập trong giáo án huấn luyện để tôi lấy cảm giác thi đấu và có điểm rơi phong độ đúng vào thời điểm SEA Games 32”, Huyền cho biết.

Sau giải điền kinh trong nhà châu Á 2023 hồi tháng 2, Nguyễn Thị Huyền nhanh chóng trở lại việc tập luyện để chuẩn bị cho SEA Games 32. Ảnh: THANH TÙNG

Sau giải điền kinh trong nhà châu Á 2023 hồi tháng 2, Nguyễn Thị Huyền nhanh chóng trở lại việc tập luyện để chuẩn bị cho SEA Games 32. Ảnh: THANH TÙNG

Ngoài ra, nữ VĐV cũng chia sẻ rằng, cô đã bước sang tuổi 30 và đã sinh con nên thể trạng, sức mạnh hay tốc độ đều giảm đáng kể. Do đó, trước mỗi giải đấu lớn như SEA Games 32 sắp tới, HLV sẽ luôn tìm hiểu và điều chỉnh phương pháp tập luyện phù hợp cho Huyền để có điểm rơi phong độ chính xác.

“Tôi luôn cố gắng trong việc tập luyện để đạt được thành tích tốt, khi bản thân tập luyện tốt sẽ mang lại kết quả cao tại SEA Games sắp tới. Tôi hy vọng sẽ bảo vệ được thành tích huy chương đã đạt được ở những kỳ đại hội trước”, Huyền nói.

Tin cùng chuyên mục