Ảnh dự thi chủ đề Nước non ngàn dặm - Festival Áo bà ba Hậu Giang

Cuộc thi ảnh “Đất nước ngàn hoa”: Nhiều dư địa sáng tạo

Sau 1 tháng phát động, Cuộc thi ảnh "Đất nước ngàn hoa" đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ cộng đồng nhiếp ảnh, nhà báo. Theo đánh giá ban đầu, cuộc thi có 5 cụm chủ đề đa dạng tạo nhiều dư địa để sáng tạo, vì thế nhiều tác phẩm dự thi đã mở ra những góc nhìn mới mẻ về vẻ đẹp đất nước và con người…

Không chỉ là cuộc thi ảnh nghệ thuật

Với đề tài rộng mở và thời gian sáng tác kéo dài, Cuộc thi ảnh "Đất nước ngàn hoa" do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) tổ chức đang thu hút đông đảo nhiếp ảnh gia, cả chuyên nghiệp lẫn không chuyên tham gia. Điều này không chỉ tạo sự đa dạng cho nghệ thuật nhiếp ảnh mà còn khẳng định sức hấp dẫn đặc biệt của cuộc thi so với các sân chơi nhiếp ảnh khác. Không ít nhiếp ảnh gia, gồm cả những tên tuổi đã có nhiều năm thâm niên trong nghề lẫn những tay máy mới đều bày tỏ sự hào hứng, lên kế hoạch sáng tác để dự thi.

ai-nh-dui-i-thi-chui-a-ei-i-1-thai-nh-tui-iu-7097.jpeg.jpg
Ảnh dự thi chủ đề Thành tựu

Bà Trần Thị Thu Đông, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, đồng Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi, cho biết: Cuộc thi ảnh "Đất nước ngàn hoa" không chỉ là một sân chơi cho những người yêu thích nhiếp ảnh mà còn là cơ hội để tôn vinh vẻ đẹp và giá trị văn hóa của đất nước. Với 5 chủ đề phong phú gồm: Thành tựu, Cống hiến, Nước non ngàn dặm, Phát triển xanh và Vì trẻ thơ, cuộc thi đã thu hút hơn 350 tác phẩm chỉ sau một tháng phát động, thể hiện sự tham gia nhiệt tình từ cộng đồng nhiếp ảnh chuyên nghiệp lẫn không chuyên.

vi-tre-em-niem-vui-ngay-he-5929.jpeg.jpg
Ảnh dự thi chủ đề Vì trẻ thơ - Niềm vui ngày hè

“Các tác phẩm dự thi không chỉ đơn thuần là hình ảnh mà còn là những câu chuyện sống động về cuộc sống. Những bức chân dung, khoảnh khắc đời thường hay phong cảnh hùng vĩ được thể hiện qua nhiều phong cách và góc chụp đa dạng, mang đến cái nhìn sâu sắc về đất nước, con người Việt Nam. Ban Tổ chức ấn tượng với sự kết hợp khéo léo giữa yếu tố nghệ thuật và thông điệp xã hội, giúp người xem hiểu thêm về hành trình phát triển và những giá trị truyền thống của dân tộc”, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam nhận định.

ai-nh-dui-i-thi-chui-a-ei-i-5-vii-trei-thoi-200.jpeg.jpg
Ảnh dự thi chủ đề Vì trẻ thơ

Theo bà Trần Thị Thu Đông, cuộc thi không chỉ nhằm phát huy niềm đam mê nhiếp ảnh mà còn góp phần tạo nên nguồn tư liệu quý giá cho TPHCM và cả nước. Sự ghi nhận và trân trọng những thành tựu trong quá trình xây dựng đất nước sẽ giúp lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng, đồng thời làm phong phú thêm kho tàng văn hóa Việt Nam. Những khoảnh khắc quý giá này sẽ trở thành di sản cho các thế hệ mai sau, tạo nên niềm tự hào và hy vọng cho tương lai. Ban Tổ chức tin tưởng, thời gian tới, cuộc thi sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, hưởng ứng của các nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên và không chuyên.

thanh-tuu-diem-sang-bien-dong-5906.jpeg.jpg
Ảnh dự thi chủ đề Thành tựu - Điểm sáng Biển Đông

Nhiều “đất diễn” cho tác giả dự thi

Nhà báo Hải Long (Báo Dân Trí) nhận xét: Cuộc thi “Đất nước ngàn hoa” đang được nhiều đồng nghiệp báo chí lẫn các nhiếp ảnh gia quan tâm. Cuộc thi sẽ mang lại nhiều “đất diễn” cho các tác giả, dãy chủ đề rộng có nhiều chất liệu để khai thác cả về mặt thời gian và không gian để sáng tác ra những tác phẩm hay và ý nghĩa. Độc đáo hơn, cuộc thi còn là cơ hội để các tác giả có thể tung ra những tác phẩm ở quá khứ chưa từng được biết đến lẫn những sáng tác mới.

phat-trien-xanh-nang-niu-hat-giong-7184.jpg.jpg
Ảnh dự thi chủ đề Phát triển xanh - Nâng niu hạt giống

“Cá nhân tôi là nhà báo chuyên về ảnh nên đặc biệt quan tâm mảng chủ đề liên quan tới đời sống, xã hội, trẻ em, môi trường xanh… Tôi mong chờ được thấy các tác phẩm mang tính khoảnh khắc chân thực, bình dị về con người và phản ánh xã hội nhiều hơn. Đơn giản vì điều tôi thích nhất ở cuộc thi này là không gói gọn như một cuộc thi ảnh nghệ thuật”, nhà báo Hải Long chia sẻ.

Ngay khi nghe tên cuộc thi, Nhiếp ảnh gia Khánh Phan đã chia sẻ nhiều cảm hứng với cuộc thi. Theo Khánh Phan, đất nước chúng ta đang trên đà phát triển mạnh mẽ về mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đi cùng là việc giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, bản sắc dân tộc ở từng vùng miền, nuôi dưỡng lòng yêu nước với thế hệ trẻ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống.... Tất cả được tôn vinh bằng khoảnh khắc thông qua nhiếp ảnh.

nuoc-non-ngan-dam-dat-san-quyt-hong-lai-vung-5959.jpeg.jpg
Ảnh dự thi chủ đề Nước non ngàn dặm - Đặc sản quýt hồng Lai Vung

Còn Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong đánh giá lợi thế nổi bật của cuộc thi là chủ đề đa dạng, phong phú, là sân chơi nhiếp ảnh phù hợp với nhiều đối tượng. Bất kỳ ai, dù thích chụp ảnh chân dung, phong cảnh, trẻ em, quê hương, đất nước… đều sẽ tìm thấy cho mình chủ đề phù hợp riêng ở cuộc thi này, do đó tôi tin chắc sẽ có nhiều tay máy tham gia.

Cá nhân tôi từng chụp nhiều đề tài khác nhau và có cơ hội tham gia nhiều cuộc thi. Lần này, với cuộc thi của báo, tôi cũng đang cân nhắc, suy nghĩ để lựa chọn đề tài phù hợp. Tôi tin nếu đủ duyên, cảm xúc và cảm hứng chắc chắn mình sẽ góp mặt. Bởi tôi tin, việc tham gia cuộc thi trước hết là sân chơi, cơ hội để giao lưu với các đồng nghiệp. Và nếu may mắn thắng giải cũng là nguồn động viên không nhỏ trong sự nghiệp cầm máy của mình.

Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong

cong-hien-nu-cuoi-tan-binh-2341.jpeg.jpg
Ảnh dự thi chủ đề Cống hiến - Nụ cười tân binh

Nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An: Một cuộc thi khác biệt và mới mẻ

Nhiều cuộc thi nhiếp ảnh hiện nay dễ tạo cảm giác chỉ là sân chơi của những tay máy chuyên nghiệp nhưng với cuộc thi này, tôi tin người trẻ có rất nhiều cơ hội. Đặc biệt, thông qua cách Báo Sài Gòn Giải Phóng truyền thông hướng đến người trẻ, tiếp cận các fanpage, mời gọi các bạn trẻ tham gia… đã làm nên sự khác biệt và mới mẻ so với các cuộc thi ảnh trước đây.

Trên thực tế cũng chưa từng có cuộc thi ảnh nào có thời gian sáng tác dài cũng như có nhiều chủ đề, mảng miếng để các tay máy có cơ hội thể hiện. Tôi tin các thế hệ nhiếp ảnh đàn anh sẽ cho thấy chiều sâu trong từng tác phẩm, ở từng chủ đề mà mọi người chưa từng thấy. Trong khi đó, người trẻ sẽ cho thấy những sự đổi mới.

Đặc biệt, hiện nay cách đón nhận của người xem đối với các tác phẩm nhiếp ảnh cũng khác rất nhiều. Họ coi trọng cảm xúc, chất liệu và nội dung bức ảnh chứ không hẳn cứ phải là tác phẩm được set-up hoàn hảo về ánh sáng sẽ đạt giải. Ngoài những yêu cầu cơ bản, có thể một bức ảnh gợi cảm xúc, góc nhìn mới mẻ sẽ truyền cảm hứng và có sức lay động tốt hơn. Do đó, theo tôi cơ hội sẽ được trải đều cho tất cả.

Tin cùng chuyên mục