Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Gia Lai chỉ đạo các đơn vị liên quan điều tra, nếu phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm thì xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật; đồng thời công khai kết quả điều tra, xử lý để kịp thời cảnh báo, phòng ngừa nguy cơ đối với cộng đồng.
Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị tập trung nguồn lực, tích cực điều trị cho người bị ngộ độc thực phẩm.
Cùng với đó, thông báo cho người dân tại khu vực xảy ra vụ việc: trường hợp có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm và từng ăn bánh mì tại cơ sở kinh doanh liên quan đến vụ ngộ độc cần báo ngay cho trạm y tế xã, phường gần nhất để được hỗ trợ, xử trí kịp thời.
Trước đó, Báo SGGP Online đã phản ánh, nhiều người dân ăn bánh mì thập cẩm tại Hộ kinh doanh B.B. (phường An Khê, tỉnh Gia Lai) thì xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói, sốt.
Theo thống kê, từ 17 giờ 27 phút ngày 24-8 đến 19 giờ ngày 25-8, có tổng cộng 150 trường hợp đến khám, điều trị liên quan đến việc sử dụng bánh mì thập cẩm tại Hộ kinh doanh B.B.