Cử nhân được giá

- Ít ngày trước, Bộ Giáo dục gia hạn thời gian xác nhận nhập học với việc xét tuyển đại học. Liệu điều này có làm tăng số lượng sinh viên của nhiều trường lên không?

- Cái quyết định không phải nằm ở thủ tục, mà là do chi phí. Nguyên nhân khiến nhiều em đủ điểm nhập học mà từ chối trở thành sinh viên là vì không đủ tiền đóng học phí và trang trải sinh hoạt. Trong vỏn vẹn vài ngày, đương nhiên gia đình họ không thể lật ngược tình thế khó khăn. Lối rẽ khả thi hơn là học ở các trường trung cấp, vừa có nghề sớm vừa kiếm được thu nhập.

- Cản ngại học phí đang quá nặng với nhiều gia đình có con em đi học?

- Chắc chắn là vậy rồi. Để tự chủ, các trường đại học xứ mình đẩy mức học phí tăng vọt lên. Chất lượng đào tạo hẳn là chưa thể tăng ngay theo học phí mới, nhưng rào cản mắc mỏ cho việc học tới liền. Có thực mới vực được đạo, nên cái tiếng của bằng đại học cũng không so được với thúc ép của cơm áo gạo tiền. Thêm nữa, đa phần sinh viên tốt nghiệp có chất lượng không đảm bảo, trong khi yêu cầu về kỹ năng nghề nghiệp lại liên tục tăng.

- Thật ra vẫn còn một số ít trường giữ được chất lượng cao, thị trường sốt sắng săn đón. Nhân lực được đào tạo tốt mới có cửa hội nhập nhanh với thực tế. Muốn xứ mình đi lên, cử nhân phải thực sự được giá.

Tin cùng chuyên mục