Cứ mơ cho dễ

- Ngành điện xứ mình gần đây cấp tập thông tin về chuyện lỗ lã, nhiều thời điểm phải bán điện dưới giá thành. Dân tình rành thông lệ nhiều năm của ngành này, đoan chắc đó là cách chuẩn bị dư luận để điều chỉnh giá bán lẻ.

- Nói chữ nghe mệt quá. Tăng giá thì nói phứt là tăng giá, chứ điều chỉnh là phải có hai chiều. Hồi tháng 6 năm nay, lãnh đạo Bộ Công thương nói rằng nếu đủ cơ sở, yếu tố để chi phí đầu vào giảm 1% thì giá điện sẽ giảm ngay. Nhưng chừng nào có chuyện đó thì không ai biết!

- Cũng mắc cười he. Giá cả thị trường có lúc tăng lúc giảm, còn giá bán lẻ điện ở mình chỉ lừng lững ngồi… xe tăng. Dự báo về giá điện trong tương lai, chuyên gia ngành điện cũng đoan chắc là giá thành cung cấp điện còn vọt lên nữa. Tập đoàn Điện lực và các doanh nghiệp thành viên lấy gì để giảm được giá bán vậy trời?

- Phải có đủ thông tin mới đánh giá được, chứ đâu nói kiểu huề trớt cho qua. Mà đủ thông tin là do minh bạch vì buộc phải cạnh tranh theo quy luật thị trường. Dòm ở thực trạng đang có, minh bạch về điện chắc cần quá trình nghiên cứu lâu lắc. Mà mới nghiên cứu thôi, chừng nào có kết quả không dám hứa.

- Giá điện luôn tăng là thật, còn giá giảm thì phải đợi có cạnh tranh. Thực tế chỉ bi nhiêu đó, mong giá điện rẻ thì cứ mơ cho dễ!

Tin cùng chuyên mục