
LTS: Ngày 24-8, tại TPHCM, CTCP Đồng Tâm và CTCP Bê tông 620 Châu Thới đã ký thỏa thuận hợp tác thành lập Công ty TNHH Bê tông 620 Châu Thới-Đồng Tâm. Sự kiện này ghi một dấu ấn quan trọng trong mối quan hệ giữa hai doanh nghiệp lớn của ngành xây dựng Việt Nam. Báo ĐTTC đã có cuộc trao đổi với ông VÕ QUỐC THẮNG - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CTCP Đồng Tâm và ông NGUYỄN HÙNG- Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CTCP Bê tông 620 Châu Thới.
Sản phẩm Đồng Tâm ngày càng đa dạng hóa và sẽ vươn lên tầm quốc tế. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm CTCP Đồng Tâm.
PHÓNG VIÊN: - Thưa ông, “cơ duyên” nào đã khiến Đồng Tâm và Bê tông 620 Châu Thới đến với nhau?
Ông VÕ QUỐC THẮNG: - Định hướng phát triển của Đồng Tâm trong thời gian tới là phát triển theo hướng đa ngành nghề. Ba mảng chính mà Đồng Tâm sẽ tập trung phát triển gồm: Đầu tư, sản xuất, kinh doanh các loại vật liệu xây dựng và trang trí nội thất; đầu tư xây dựng hạ tầng, kinh doanh bất động sản; liên doanh, liên kết với các công ty ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Việc liên doanh với CTCP Bê tông 620 Châu Thới là nằm trong định hướng phát triển như của chúng tôi.
-Nhưng vì sao là CTCP Bê tông 620 Châu Thới chứ không phải là đối tác nào khác?
-Đồng Tâm đã và đang triển khai nhiều dự án xây dựng quan trọng tại Long An và nhu cầu sử dụng bê tông đúc sẵn tại đây rất lớn. Nắm bắt cơ hội đầu tư, tôi và anh Nguyễn Hùng-Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Bê tông 620 Châu Thới đã trao đổi thông tin và nhất trí hợp tác. Cuối cùng, được sự đồng ý của HĐQT hai công ty, chúng tôi đã cho ra đời Công ty TNHH Bê tông 620-Đồng Tâm chuyên sản xuất, kinh doanh sản phẩm bê tông đúc sẵn chất lượng cao, trụ sở đặt tại KCN Thuận Đạo, huyện Bến Lức tỉnh Long An. CTCP Bê tông 620-Châu Thới là đối tác uy tín, giàu tiềm năng. Cá nhân tôi và anh Nguyễn Hùng là chỗ anh em, bạn bè thân tình, tin cậy.
-Là Đại biểu Quốc hội khóa XI, trực tiếp tham gia nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, trong đó có sự kiện Việt Nam gia nhập WTO, ông đánh giá như thế nào về sự kiện này?
-Tôi cho rằng đây là sự kiện vô cùng quan trọng. Chúng ta đã xác định chính xác thời điểm gia nhập rất thuận lợi. Tuy có chậm nhưng không muộn. Đây là thời cơ tốt để Việt Nam định hướng cho sự phát triển trong tương lai.
-Đồng Tâm đã trở thành thương hiệu tầm cỡ toàn quốc nhưng bao giờ Đồng Tâm có thể trở thành một thương hiệu quốc gia-tức là khi nhắc đến Việt Nam, người ta sẽ liên tưởng đến Đồng Tâm. Và khi nghĩ đến Đồng Tâm, người ta cho rằng: “Đó là một công ty uy tín của Việt Nam”?
-Đó thật sự là một khát vọng lớn! Chúng tôi đang và sẽ nỗ lực từng ngày cho mục tiêu đó. Cách đây 10 năm, chúng tôi đã đặt ra mục tiêu và đã nỗ lực phấn đấu mới đạt được kết quả như ngày hôm nay. Hiện nay, chúng tôi đang từng bước xây dựng lộ trình để bước ra với thế giới như: đầu tư mở rộng sản xuất, cải tiến công nghệ, đa dạng hóa ngành hàng, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ tay nghề cao, liên doanh liên kết với các đối tác tiềm năng, xây dựng hệ thống phân phối chuyên nghiệp trong và ngoài nước. Gần đây, Đồng Tâm đã liên doanh, hợp tác với các đối tác Hoa Kỳ mở một trung tâm phân phối vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại Atlanta - bang Georgia - Hoa Kỳ với vốn đầu tư 1,5 triệu USD. Khoản đầu tư này không lớn, nhưng đó là bước đi ban đầu và chúng tôi sẽ còn phát triển nhiều hơn nữa trong thời gian tới.
- Có dịp đi dọc chiều dài đất nước, từ miền Nam đến các tỉnh miền Trung, nơi nào có cầu là nơi đó có thể tìm thấy dòng chữ “Bê tông 620 Châu Thới”. Là người “cầm lái”, chắc hẳn ông rất tự hào?
Hệ thống phân phối Đồng Tâm rộng khắp các tỉnh, thành trên cả nước. Ảnh: T.L
Ông NGUYỄN HÙNG: - Chúng tôi tự hào là một trong số ít các đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp các loại kết cấu kiện bê tông đúc sẵn chuyên phục vụ các công trình xây dựng hạ tầng giao thông. Ngoài ra, CTCP Bê tông 620 Châu Thới còn trực tiếp tham gia thi công các công trình cầu đường, hầm đường bộ, bến cảng, nhà cao tầng, khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất… ở khắp các tỉnh miền Trung và miền Nam. Một trong những công trình nổi bật mà chúng tôi đã tham gia thi công là hầm đường bộ Hải Vân.
-Có người cho rằng, một trong những điểm yếu của doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp trong ngành xây dựng nói riêng là tính nhỏ lẻ, manh mún nên sức cạnh tranh hạn chế. Ông có nghĩ như vậy?
-Điều này hoàn toàn đúng. Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp bê tông đúc sẵn, bê tông tươi, chúng tôi cũng đã trăn trở rất nhiều về điều này. Đối với những dự án xây dựng hạ tầng lớn, chỉ doanh nghiệp nào có số vốn trên 40 triệu USD mới có cơ hội trở thành nhà thầu chính. Ít có doanh nghiệp nào của Việt Nam đáp ứng yêu cầu này nên nhà thầu chính thường là các doanh nghiệp nước ngoài. Là nhà thầu phụ, doanh nghiệp Việt Nam chỉ được hưởng phần lợi nhuận nhỏ bé. Như vậy, phần lớn lợi nhuận sẽ thuộc về các công ty nước ngoài và đương nhiên nguồn lợi nhuận đó không thuộc về đất nước của chúng ta.
-Cá nhân ông và CTCP Bê tông 620 Châu Thới đã bao giờ nghĩ đến việc đột phá, vươn lên trở thành doanh nghiệp VN có khả năng trở thành nhà thầu chính trong các dự án lớn hay chưa, thưa ông?
-Có. Để làm được điều này, cần liên kết các công ty nhỏ lại với nhau để trở thành những công ty lớn, những tập đoàn hùng mạnh, tầm cỡ quốc tế.
-Và việc hợp tác với Đồng Tâm để cho ra đời Công ty TNHH Bê tông 620- Đồng Tâm nằm trong chiến lược phát triển đó?
-Đúng vậy. Nếu không phá bỏ những bờ vùng, bờ thửa thì chắc chắn sẽ không bao giờ có những cánh đồng lớn và không bao giờ có một nền nông nghiệp hiện đại, tiên tiến như nhiều nước trên thế giới đang có. Trong tương lai phát triển của doanh nghiệp Việt Nam cũng vậy, phải liên kết mới có thể lớn mạnh và vươn lên tầm quốc tế!
-Xin cảm ơn!
Đồng Lực thực hiện