Không ngại việc khó
Vinh dự và tự hào là điều anh Trần Quang Duy, Tổ phó Tổ thu nợ, Đội quản lý ghi thu (Công ty Điện lực Thủ Đức, Tổng Công ty Điện lực TPHCM), chia sẻ khi anh là 1 trong 95 gương được tuyên dương tại Hội nghị toàn quốc biểu dương công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam lần 1-2025. Chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. “Nhiều anh chị em trong đơn vị có thành tích và đóng góp cho đơn vị nhiều hơn tôi, nhưng có được vinh dự này chính nhờ tôi là người đảng viên. Đây là lần đầu tiên tôi được vào Lăng viếng Bác. Đó là niềm vui lớn của tôi”, anh Quang Duy bộc bạch.

Từ khi là đoàn viên thanh niên, anh Quang Duy đã mong ước một ngày được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, nên trong mọi hoạt động, công việc, anh luôn trau dồi, rèn luyện bản thân. Năm 2002, anh Quang Duy vào công tác tại ngành điện. Với sức trẻ, lòng nhiệt huyết, tinh thần yêu nghề, anh chăm chỉ, nỗ lực học hỏi và thường xuyên có nhiều sáng kiến, giải pháp mang lại lợi ích cho đơn vị.
Xuất phát từ thực tiễn công việc, trong những lần sinh hoạt cùng anh em trong đội, lắng nghe những khó khăn của anh em, anh Quang Duy đề xuất sáng kiến “Chế tạo thiết bị cầm tay dùng pin phát ra nguồn AC 220V phục vụ công tác xem chỉ số ngưng sau khi tháo công tơ được thay xuống tại nhà khách hàng”. Nhắc đến các sáng kiến, cải tiến của mình, anh Quang Duy tâm sự: trong công việc sẽ phát sinh những cái khó, khi thấy khó khăn thì bản thân phải suy nghĩ, tìm cách để tháo gỡ chứ không được thấy khó mà ngại. Do đó, trong công việc, anh luôn tìm tòi, đưa ra các ý tưởng, giải pháp để giúp công việc được thuận tiện, an toàn.
Năm 2009, sau khi tham gia lớp học cảm tình Đảng, anh Quang Duy nhận thấy mình phải thay đổi tư duy hành động, vậy là anh đăng ký học liên thông đại học để nâng cao trình độ chuyên môn. Đây cũng là thời điểm anh vinh dự được giới thiệu, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
“Được đứng vào hàng ngũ của Đảng là một vinh dự lớn. Đảng cho tôi vinh dự này nên tôi phải phấn đấu, hành động sao cho xứng đáng. Nhất là có những việc làm cụ thể để anh em trong đơn vị nhìn thấy mình trưởng thành hơn mà phấn đấu, rèn luyện để sớm trở người đảng viên trong tương lai”, anh Quang Duy bày tỏ.
Theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, việc tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn. Đặc biệt là phát triển đảng viên trong lực lượng công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất - kinh doanh. Đây là nguồn bổ sung, tăng cường sức mạnh, bảo đảm kế thừa, phát triển và nâng cao sức chiến đấu của Đảng.
Tiếp tục học hỏi và cống hiến
Ngày vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng vào năm 2016, anh Nguyễn Sỹ Hân đang là công nhân trực tiếp sản xuất tại Công ty TNHH Thương mại Việt Vương (quận 12, TPHCM). “Là công nhân lao động, tôi nghĩ để trở thành đảng viên là điều rất khó, bởi đó là điều thiêng liêng và mình phải thật ưu tú. Tôi cũng từng trăn trở rằng vị trí việc làm của mình như vậy thì vào Đảng để làm gì. Rồi khi tìm được câu trả lời cho chính bản thân mình: vào Đảng để được học hỏi, rèn luyện bản thân, cống hiến được nhiều hơn, thì tôi tự tin viết đơn xin vào Đảng”, anh Sỹ Hân tâm sự.
Anh Sỹ Hân cho biết, khi trở thành đảng viên, lời nói, hành động của anh khác trước rất nhiều. Sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, anh Sỹ Hân và các đảng viên càng có cơ hội rèn luyện bản thân qua từng hành động, việc làm để quản lý đơn vị, anh chị em công nhân thấy mình sau khi trở thành đảng viên vẫn không làm ảnh hưởng công việc chuyên môn, thậm chí có nhiều đóng góp tích cực để công việc được tốt hơn, giúp mang lại nhiều lợi ích cho công ty. Đặc biệt, các đảng viên là tấm gương tốt để người lao động trong công ty nhìn vào học tập.
“Mỗi người đều có mục đích lý tưởng riêng, tôi vào Đảng để cống hiến, để rèn luyện chính mình và để bản thân biết dừng lại trước những cám dỗ. Từ những điều học được khi là đảng viên, tôi cũng có cơ hội giúp công nhân hiểu về công việc, về tổ chức Đảng cũng như nhận được niềm tin của anh em”, anh Sỹ Hân chia sẻ.
Với người đảng viên Hoàng Thị Lý, nhân viên Phòng Kỹ thuật công nghệ, Công ty TNHH Thương mại Việt Vương, Đảng cho chị một cơ hội để rèn luyện bản thân. “Ngày nhận được lời giới thiệu vào Đảng của chi bộ công ty, tôi nghĩ mình không xứng đáng bởi bản thân còn nhiều yếu kém. Nhưng sau vài tháng suy nghĩ và qua học tập lớp cảm tình Đảng, tôi hiểu hơn về tổ chức Đảng, đặc biệt tôi hiểu nhiều hơn về tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và tôi biết, khi trở thành đảng viên, tôi sẽ có cơ hội thay đổi, học tập, hoàn thiện bản thân”, chị Hoàng Thị Lý tâm sự.
Trong năm 2024, TPHCM có hơn 3.960 công đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có 259 đảng viên là công nhân trực tiếp sản xuất; nâng tổng số đảng viên là công nhân trực tiếp sản xuất lên gần 9.230 đảng viên.