
Bộ phim kết hợp giữa hoạt hình và phim truyện “Alvin và Chipmunk 2” còn chưa “giảm nhiệt” tại các rạp thì “Công chúa và chàng Ếch” (The Princess and the Frog” đã xuất hiện. Hoạt hình vẽ tay một lần nữa được Hãng Disney khẳng định vị thế dù công nghệ sản xuất phim hoạt hình đã phát triển vượt bậc với những kỹ thuật tân tiến.
“Công chúa và chàng Ếch” là một chuyến “hành hương” về thế giới của hoạt hình vẽ tay tại Disney – đó là nhận xét của các nghệ sĩ làm phim hoạt hình ở xưởng phim hoạt hình Walt Disney.
Vẫn lấy ý tưởng từ câu chuyện cổ tích quen thuộc “Hoàng tử Ếch” của anh em nhà Grimm, song với “Công chúa và chàng Ếch” khán giả nhí một lần nữa khám phá sự sáng tạo của các nhà làm phim hoạt hình. Một câu chuyện cổ điển kết hợp hiện đại và nhạc kịch. Đây chính là những “gia vị” mới khiến cho bộ phim trở nên hấp dẫn, tránh lặp lại những gì đã quá nổi tiếng của truyền thống.

Một cảnh trong phim “Công chúa và chàng Ếch”.
Theo như truyện cổ tích thì có một vị hoàng tử bị phù thủy phù phép biến thành một con ếch xấu xí, phải đến khi có một cô gái chấp nhận hôn con vật nhơ nhớp này chàng mới được trở lại làm người… Nhưng “gia vị” trong “Công chúa và chàng Ếch” lại là một cô gái mà bất cứ ai cũng đã gặp trong cuộc sống hàng ngày. Đó là một cô gái cần cù, chăm chỉ lao động kiếm tiền để thực hiện giấc mơ mở một nhà hàng mang tên cô.
Hoàng tử của câu chuyện tân thời vẫn là hoàng tử của cổ tích. Chỉ có điều chàng có đôi chút hư hỏng, lười nhác, chỉ thích lang thang rày đây mai đó để biểu diễn nhạc jazz, niềm đam mê lớn nhất của cuộc đời chàng ta. Vì tính nết này, hoàng tử đã bị hoàng tộc ruồng bỏ và chàng ta đang rất nghèo. Tuy nhiên, vị thế của một hoàng tử vẫn có giá trị lợi dụng đối với một số kẻ xấu.
Một tên tiến sĩ đeo đuổi ma thuật hắc ám đã quyết định biến chàng thành con ếch xấu xí và biến người hầu của chàng trở thành hoàng tử để hắn ta sai khiến thực hiện những toan tính riêng. Nụ hôn của cô gái lương thiện dành cho con ếch đã không mang chàng trở lại làm người mà biến nàng cũng thành ếch luôn…
Câu chuyện cứ thế diễn ra, hư hư thực thực, hài hước, dí dỏm. Bên cạnh hai nhân vật chính còn có các nhân vật chú đom đóm tương tư, anh chàng cá sấu mê thổi kèn… Mỗi nhân vật có một giấc mơ riêng và họ bằng mọi cách để thực hiện giấc mơ ấy.
“Công chúa và chàng Ếch” đã phá bỏ quan niệm hoạt hình vẽ tay truyền thống đã phải nhường chỗ cho công nghệ mới. Vẻ đẹp của những nét vẽ sống động, những gam màu, khiến cho các nhân vật, hình ảnh có một sức hấp dẫn kỳ lạ, giúp cho khán giả nhí cảm nhận thế giới thần tiên rõ nét hơn.
Không chỉ có thế, âm nhạc trong phim cũng là cả một sự khám phá. Nó được thực hiện bởi nhà soạn nhạc từng đoạt giải Oscar – Randy Newman. Bộ phim là sự tập hợp của những họa sĩ tài năng. Ánh sáng, màu sắc trong phim luôn được giữ theo phong cách vẽ và phối màu truyền thống, tránh làm hình vẽ mang tính kỹ thuật số.
Hạ Chinh