Công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng

Sáng 3-3, Đoàn Kiểm tra số 1923 do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng đoàn đã công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2025 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Cụ thể, Đoàn kiểm tra các nội dung việc tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Kết luận số 121-KL/TW, ngày 24-1-2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tổng kết Nghị quyết 18, gắn với việc thành lập và hoạt động của các đảng bộ mới.

lamdong2-rotate.JPG
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14-6-2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kết luận số 118-KL/TW, ngày 18-1-2025 điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Chỉ thị 35; việc quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; việc thực hiện Kết luận số 123-KL/TW, ngày 24-1-2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.

IMG_0013.JPG
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc trình bày tóm tắt các báo cáo liên quan đến nội dung kiểm tra. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng cho biết, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Lâm Đồng đã triển khai, quán triệt các văn bản về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở, phát động đợt thi đua cao điểm “Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân tỉnh Lâm Đồng đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn vươn lên cùng đất nước”.

IMG_0047.JPG
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình lắng nghe ý kiến của các đại biểu tỉnh Lâm Đồng tại buổi làm việc. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tính đến ngày 26-2, toàn tỉnh đã có 2.703/2.924 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức xong đại hội, đạt tỷ lệ 92,44%.

Đối với Nghị quyết số 18-NQ/TW, qua sắp xếp, kiện toàn, hiện đã hoàn thành việc thành lập huyện Đạ Huoai mới trên cơ sở sáp nhập huyện Đạ Tẻh và huyện Cát Tiên vào huyện Đạ Huoai (cũ), giảm được 2 đơn vị hành chính cấp huyện, giảm 5 đơn vị hành chính cấp xã.

Đối với sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố (từ năm 2016 đến nay) đã sắp xếp, sáp nhập 318 thôn, tổ dân phố để hình thành mới 153 thôn, tổ dân phố và đổi tên 12 thôn (giảm 165/318 thôn, tổ dân phố).

Đối với Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 2-12-2024 của Bộ Chính trị, địa phương cũng đã xây dựng cơ chế khuyến khích mua sắm công đối với các sản phẩm hàng hóa là kết quả nghiên cứu khoa học do doanh nghiệp trong nước đề ra. Chú trọng đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Với việc tổ chức thực hiện Kết luận số 123-KL/TW ngày 24-1-2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Lâm Đồng cũng phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 của tỉnh tăng từ 9-10%. Trong đó, tập trung giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng nguồn lực cho tăng trưởng. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm; hoàn thiện hệ thống quy hoạch tạo dư địa để đẩy mạnh đầu tư, thu hút đầu tư, tăng tốc phát triển tạo đột phá trong tăng trưởng…

Cũng tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đóng góp ý kiến tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để Lâm Đồng đạt được những chỉ tiêu đề ra.

IMG_0057.JPG
Ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nêu những khó khăn địa phương đang gặp phải. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, địa phương đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khâu yếu, việc khó; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương để tháo gỡ khó khăn của các dự án, công trình, nhất là công trình trọng điểm về giao thông kết nối Dự án đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương. Đặc biệt là khó khăn trong quy hoạch chồng lấn bauxit trên địa bàn, qua đó tạo đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Dịp này, tỉnh Lâm Đồng cũng kiến nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giao địa phương quyết định số lượng biên chế, quản lý biên chế của hệ thống chính trị trên cơ sở số lượng khung.

Đồng thời kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các các bộ quản lý ngành, lĩnh vực sớm ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm đối với công chức nghiệp vụ chuyên ngành, vị trí việc làm lãnh đạo quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành (sau khi sắp xếp), định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành được giao quản lý…

IMG_0074.JPG
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đối với Nghị quyết số 57-NQ/TW, tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Chính phủ có chỉ đạo các ban, bộ, ngành Trung ương cụ thể hóa bằng văn bản hướng dẫn thực hiện đối với các vấn đề, nội dung mới, đột phá được nêu trong nghị quyết để triển khai thực hiện ở địa phương, như: chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm, độ trễ trong nghiên cứu; đầu tư hạ tầng, nguồn lực, cơ chế tài chính cho khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cơ chế thu hút và trọng dụng nhân lực cho phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

IMG_0082.JPG
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình hoan nghênh Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm và chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị chuẩn đầy đủ các tài liệu nội dung yêu cầu của Đoàn kiểm tra. Đánh giá cao nỗ lực của Lâm Đồng trong việc tinh gọn bộ máy, hoạt động điều hành, dịch vụ phục vụ người dân không bị đứt gãy, tình hình đã sát cơ sở hơn.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, Bộ Chính trị yêu cầu các đoàn kiểm tra lắng nghe các giải pháp một cách thực chất từ địa phương. Đồng thời lưu ý địa phương, trong quá trình thực hiện tinh gọn bộ máy cần giữ được người tài, tập trung cho chuyển đổi số bao gồm cả trong Đảng, hệ thống chính trị, đời sống xã hội…

Đối với kịch bản tăng trưởng tối thiểu 8% trong năm 2025 và 2 con số trong những năm tiếp theo, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các bộ ngành sớm tháo gỡ những điểm nghẽn, khó khăn. Đặc biệt là đối với các dự án đang gặp nhiều vướng mắc.

Tin cùng chuyên mục