Công bố Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2024

Sáng nay 2-8, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo, công bố Quyết định về đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước.

Họp báo do ông Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, cùng đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Tòa án Nhân dân Tối cao cùng chủ trì.

IMG_1332.jpeg
Quang cảnh cuộc họp báo sáng 2-8. Ảnh: VĂN PHÚC

Phát biểu tại họp báo, ông Phạm Thanh Hà cho biết, từ năm 2009 đến nay, Nhà nước đã tiến hành 9 đợt đặc xá hơn 92.000 phạm nhân có quá trình cải tạo, lao động, học tập tốt để trở về với cộng đồng, xã hội.

Xuất phát từ truyền thống nhân đạo của dân tộc và chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với người phạm tội, theo đề nghị của Chính phủ, ngày 30-7 vừa qua, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định số 758 về đặc xá năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2-9) và 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10).

Trả lời câu hỏi của báo chí về tổng số phạm nhân là người nước ngoài sẽ được đặc xá đợt tới đây, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc cho biết, hiện đang có 643 phạm nhân có quốc tịch nước ngoài đang chấp hành án tại các cơ sở tạm giữ của Việt Nam.

“Sau khi rà soát hồ sơ, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ có thông báo con số cụ thể về những phạm nhân nước ngoài được đặc xá trong đợt này”, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc đáp.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, trong đợt đặc xá năm 2022 có 16 phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài được đặc xá, năm 2021 là 21 người.

IMG_1334.jpeg
Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an trả lời tại cuộc họp báo sáng 2-8

Báo chí cũng quan tâm, đặt câu hỏi về việc trong đợt đặc xá sắp tới, phạm nhân Chu Ngọc Anh có thuộc diện được đặc xá hay không?

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết, ông Chu Ngọc Anh là phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam của Bộ Công an, “được đối xử bình đẳng như tất cả các phạm nhân khác và sẽ được xem xét nếu đủ điều kiện thì được đặc xá, còn nếu không đủ điều kiện thì sẽ không được đặc xá”.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, hiện nay mới công bố quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2024. Cần có quá trình rà soát hồ sơ cải tạo của từng phạm nhân cụ thể thì mới biết được có đủ điều kiện đặc xá hay không…

IMG_1333.jpeg
Các cơ quan báo chí đến dự họp báo sáng 2-8. Ảnh: VĂN PHÚC

Đối với tội phạm tham nhũng, theo Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, theo Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2024, một trong những nguyên tắc để được đặc xá là phải tuân thủ hiến pháp và pháp luật, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch…

“Do đó, tất cả những người bị kết án phạt tù về tội tham nhũng phải chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, đã nộp án phí, đã thi hành xong nghĩa vụ trả lại tài sản, đã bồi thường thiệt hại và các nghĩa vụ dân sự khác… thì thuộc diện được đặc xá lần này”, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nói.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, chưa tính được số liệu cụ thể về số phạm nhân thuộc đối tượng này sẽ được đặc xá. Sau khi rà soát hồ sơ cải tạo sẽ có số liệu cụ thể, công bố trước Quốc khánh 2-9 năm nay.

Tin cùng chuyên mục