Công bố di tích quốc gia đặc biệt nhà tù Phú Quốc

Tối 27-3, tại Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang đã tổ chức lễ công bố nhà tù Phú Quốc là Di tích quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 2408/QĐ-TTg của Chính phủ.

Tối 27-3, tại Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang đã tổ chức lễ công bố nhà tù Phú Quốc là Di tích quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 2408/QĐ-TTg của Chính phủ.

Vốn là một trại giam do thực dân Pháp xây dựng để giam cầm những người Việt, năm 1967, chính quyền Sài Gòn xây dựng lại nhà lao Cây Dừa hay còn gọi là trại giam tù binh chiến tranh Phú Quốc, hay trại giam tù binh cộng sản Phú Quốc trên diện tích khoảng 400ha. Đây là nơi giam giữ “cán binh cộng sản” lớn nhất miền Nam với hơn 32.000 tù binh từng bị giam giữ. Năm 1996, nhà lao Cây Dừa được công nhận là khu Di tích lịch sử quốc gia. Tháng 4-2009, Bộ VH-TT-DL quyết định đầu tư kinh phí để trùng tu, tôn tạo di tích để mở rộng việc trưng bày hiện vật, đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu lịch sử... của du khách trong và ngoài nước.

Năm 2012, Chủ tịch nước trao tặng cho tập thể chiến sĩ cách mạng bị địch bắt và giam giữ tại nhà tù Phú Quốc danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang”. Tháng 12-2014, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định xếp hạng nhà tù Phú Quốc là Di tích quốc gia đặc biệt.

HÙNG QUỐC

Tin cùng chuyên mục