Công an xóa mù chữ cho đồng bào Ba Na

Sau 8 tháng được các chiến sỹ công an xã đứng lớp dạy chữ, đồng bào Ba Na làng Kret Krot đã biết đọc, biết viết, biết tính toán làm ăn, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

hhhhh.jpeg
Người dân tham gia lớp học xóa mù có thành tích cao được UBND xã tặng bằng khen

Ngày 23-8, Công an xã Hra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đã tổ chức tổng kết học kỳ 1 Lớp học tình thương làng Kret Krot (xã Hra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai).

Trước đó, như Báo SGGP đã đưa tin, làng Kret Krot từng là địa bàn trọng điểm về an ninh chính trị. Người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí thấp, dễ bị đối tượng xấu lợi dụng. Trong quá khứ, kẻ xấu đã lôi kéo người dân tham gia tà đạo Hà Mòn. Chính quyền đã đấu tranh, xóa bỏ. Xuyên suốt thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, hết lòng chăm lo đời sống người dân nơi đây. Người dân tập trung làm ăn, phát triển kinh tế, cuộc sống thay đổi từng ngày.

Vào cuối tháng 12-2023, Công an xã Hra mở lớp học tình thương cho 42 người dân, đa phần là phụ nữ, trẻ vị thành niên trong làng, nhằm xóa mù chữ, nâng cao nhận thức. Đây là những người nghỉ học sớm hoặc chưa tiếp xúc với lớp học. Đích thân Trung úy Lê Tuấn Thành (Công an xã Hra) đứng ra giảng dạy.

Sau hơn 8 tháng học tập, học viên của lớp học tình thương đã tiếp cận được nội dung cơ bản của chương trình phổ cập giáo dục; được các chiến sỹ công an trang bị kiến thức để phát triển kinh tế; nhận diện thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ của đối tượng xấu.

Qua kiểm tra, có khoảng 80% học viên đạt điểm trung bình trở lên. Đây là những người đã biết đọc, biết làm phép tính để áp dụng trong trồng trọt, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Qua lớp học, nhận thức của người dân cũng được nâng cao. Người dân hiểu rõ hơn các chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhân dịp tổng kết, UBND xã Hra đã tặng giấy khen và tiền thưởng cho 32 học viên có thành tích xuất sắc của lớp học. Hiện công an xã đang tiếp tục triển khai học kỳ 2 cho lớp học tình thương nói trên và xin chủ trương mở thêm lớp học tình thương tại làng Kon Hoa (xã Hra) nhằm mục đích xóa mù chữ cho đồng bào nơi đây.

Tin cùng chuyên mục