Còn khoảng trống trong quản lý nhà nước về thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Hiện Bộ Công thương mới đang nghiên cứu, xây dựng Nghị định về kinh doanh thuốc lá (thay thế Nghị định số 67/2013/NĐ-CP). Dự thảo Nghị định có một số nội dung liên quan việc quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

dien-1737.jpg
Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên trả chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ Công thương về tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết của Quốc hội về chất vấn, các vấn đề đã hứa tại kỳ họp trước thuộc lĩnh vực công thương, vừa được gửi tới đại biểu Quốc hội, Bộ Công thương đang nghiên cứu, xây dựng Nghị định về kinh doanh thuốc lá (thay thế Nghị định số 67/2013/NĐ-CP).

Dự thảo nghị định có một số nội dung liên quan việc quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Bộ Công thương sẽ phối hợp với Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan để hoàn thiện dự thảo, báo cáo Chính phủ.

Như vậy là đến nay vẫn chưa có văn bản pháp quy chính thức quản lý việc mua bán, lưu hành thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Báo cáo của Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên cũng nêu, Bộ Y tế được giao nhiệm vụ rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng để đề xuất sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và nghiên cứu, đề xuất ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành giải pháp quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Trước đó, đầu tháng 5-2024, Ủy ban Xã hội của Quốc hội chủ trì tổ chức phiên giải trình về trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng (phối hợp với Ủy ban Văn hóa - Giáo dục), khẳng định có khoảng trống pháp lý trong phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Một trong những nguyên nhân là quan điểm của các bộ, ngành, địa phương trong quản lý nhà nước về thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng chưa thống nhất, dẫn đến chậm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, chậm ban hành văn bản pháp luật để quản lý và phòng, chống tác hại của các loại thuốc lá mới.

Tiếp đó, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, một số đại biểu tiếp tục chất vấn người đứng đầu Bộ Công thương về việc quản lý thuốc lá thế hệ mới.

Khi đó, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên nêu quan điểm: “Nếu Bộ Y tế khẳng định sản phẩm thuốc lá thế hệ mới có hại sức khỏe tới mức phải cấm, thì Bộ Công thương ủng hộ là cần sớm sửa đổi quy định pháp luật liên quan để các loại sản phẩm này không được lưu hành ở Việt Nam”.

Theo báo cáo của gần 700 cơ sở khám chữa bệnh, gồm các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, bệnh viện thuộc Sở Y tế và trung tâm y tế huyện, chỉ riêng năm 2023, có 1.224 ca nhập viện do sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Tin cùng chuyên mục