Đến 7 giờ ngày 24-8, EVNNPC khôi phục 17/38 đường dây trung thế và 429/712 trạm biến áp bị ảnh hưởng. Tại tỉnh Quảng Ninh, đã khôi phục cấp điện cho 100% khách hàng bị ảnh hưởng.
Các địa phương vẫn đang mất điện gồm: Bắc Ninh với 30.568 khách hàng, Lạng Sơn 25.538 khách hàng, Hải Phòng 488 khách hàng và Thái Nguyên 150 khách hàng.
Hiện một số khu vực ở Lạng Sơn, Bắc Ninh và Hải Phòng vẫn ngập sâu, trong đó, có nơi tại Lạng Sơn ngập trên 3m. Do đó, một số đường dây và trạm biến áp phải tiếp tục tạm ngừng vận hành. Các đơn vị điện lực đang duy trì trực 24/24 giờ và khôi phục cấp điện ngay khi điều kiện an toàn cho phép.
Sáng cùng ngày, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai thông tin, lúc 7 giờ, mực nước trên sông Kỳ Cùng ở Lạng Sơn là 256,48m, trên báo động 3 là 0,48m. Mực nước tại đây đã đạt đỉnh 256,71m vào 23 giờ ngày 23-8.
Sông Lục Nam tại Chũ (Bắc Ninh) ở mức 14,03m, trên báo động 3 là 1,02m. Sông Thương tại Phủ Lạng Thương (Bắc Ninh) ở mức 6,54m, trên báo động 3 là 0,24m.
Trong 6-12 giờ tới, lũ hạ lưu sông Lục Nam và sông Thương tiếp tục lên, duy trì trên báo động 3. Lũ trên sông Kỳ Cùng có xu thế giảm nhưng vẫn trên báo động 3.
Cập nhật báo cáo từ các địa phương ở khu vực Đông Bắc bộ đến sáng nay, có 457 nhà bị hư hỏng, tốc mái và 3.678 nhà bị ngập. Lúa bị thiệt hại là 10.585ha, cây trồng các loại bị ngập, thiệt hại là 9.206ha.
Cơ quan chức năng đã xử lý 1.023 điểm sạt lở, ngập úng gây ách tắc giao thông.
Những số liệu trên đều tăng cao so với báo cáo ngày 23-8.