Cô ruột hiến gan cứu cháu gái 22 tháng tuổi

Một bé gái ở Long An bị xơ gan nặng, ói ra máu nhiều lần, cần được ghép gan. Người cô ruột đã tình nguyện hiến một phần gan để các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cứu sống cháu gái.

Ngày 7-6, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết vừa thực hiện ca ghép gan thành công cho một bé gái gần 22 tháng tuổi, ngụ tỉnh Long An.

Gia đình bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ sống bằng nghề trồng khoai mỡ với thu nhập thấp, nuôi 4 con. Từ 2 tháng tuổi, bệnh nhi đối mặt với các bệnh lý gan nghiêm trọng và nhiều biến chứng nhiễm khuẩn nặng. Trẻ bị nôn ra máu nhiều lần, được bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM nỗ lực nội soi cầm máu. Tình trạng ngày càng nghiêm trọng, bé được chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM để tìm giải pháp triệt để hơn.

z5514987717068_2a049e0dd912e4fc4a37466190f32ae1.jpg

Tại đây, các bác sĩ hội chẩn và chẩn đoán bé bị xơ gan nặng, ghép gan là phương pháp tối ưu để cứu sống. Ban đầu, người cha sẵn sàng hiến gan nhưng không thể thực hiện do phát hiện có vi khuẩn lao. Cuối cùng, người cô ruột đã hiến một phần gan để cứu cháu gái.

Theo TS-BS Trần Công Duy Long, Trưởng Đơn vị Ung thư gan mật và ghép gan, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Ê kíp sử dụng phương pháp mổ nội soi ít xâm lấn để giảm thiểu đau đớn và thời gian hồi phục cho người hiến.

z5514987571127_898d7cff5606b925608ab3de4e60e6a8.jpg
Bé gái 22 tháng tuổi được ghép gan tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

Sau 2 ngày, người cô đi lại bình thường, được xuất viện sau 5 ngày. Bé gái cũng hồi phục tốt và xuất viện sau hơn 20 ngày điều trị.

Đáng mừng, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ tích cực cho ca bệnh, giúp gia đình bệnh nhi trang trải phần lớn chi phí phẫu thuật.

TS-BS Trần Công Duy Long chia sẻ, ghép gan cho trẻ em là một thử thách lớn và cũng là niềm tự hào khi các bệnh nhi có cơ hội sống khỏe mạnh như bao trẻ em khác. Đây là ca ghép thứ 14 sau hơn hai năm triển khai ghép gan trẻ em tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

Tin cùng chuyên mục