Ngày 5-3, Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở NN-MT tỉnh Gia Lai) có báo cáo chính thức về kết quả khảo sát, lấy mẫu xét nghiệm nguyên nhân hiện tượng nước biển chuyển màu đỏ dọc bờ biển Tam Quan, đoạn thuộc thôn Thiện Chánh (phường Hoài Nhơn Bắc, Gia Lai).
Trước đó, ngày 26-2, Chi cục Bảo vệ môi trường (BVMT) phối hợp Chi cục Thủy sản và Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường khảo sát, lấy mẫu nước tại khu vực xảy ra hiện tượng trên.
Tại thời điểm khảo sát, nước biển xuất hiện màu đỏ nhạt kéo dài khoảng 1,5km. Khu vực này trước đây có đoạn kè thuộc công trình kè chống xói lở bờ biển Tam Quan, do UBND thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định trước đây) làm chủ đầu tư, đưa vào sử dụng cuối năm 2016.
Theo báo cáo, qua rà soát thông tin từ người dân địa phương, do ảnh hưởng các cơn bão năm 2016, 2018 và đặc biệt là cơn bão số 13 (tháng 11-2025), đoạn kè tại khu vực khảo sát bị triều cường cuốn trôi. Phần đất đỏ dùng đắp nền đường theo đó bị cuốn ra biển và hiện nằm dọc mép nước.
Kết quả phân tích 2 mẫu nước biển ven bờ, gồm 1 mẫu tại khu vực có màu đỏ và 1 mẫu tại khu vực bình thường, cho thấy các chỉ tiêu môi trường đều nằm trong giới hạn cho phép đối với vùng nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh và bãi tắm, thể thao dưới nước.
Kết quả soi mẫu cũng ghi nhận sự xuất hiện của một số loài tảo như Spirulina sp, Coscinodiscus sp và Leptocylindrus sp. Tuy nhiên, mật độ tảo thấp, không đủ điều kiện để bùng phát hiện tượng tảo nở hoa.
Trao đổi với PV Báo SGGP trước đó, ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Gia Lai cho biết, các đơn vị chuyên môn nghi ngờ nước biển đổi màu do dải đất đỏ từ công trình kè chống xói lở bờ biển Tam Quan bị sóng cuốn trôi, hòa lẫn vào nước biển tạo màu nâu đỏ.
Như Báo SGGP thông tin, thời gian qua, dư luận và người dân bất ngờ khi nước biển dọc bờ biển Tam Quan chuyển màu đỏ. Nhiều người lo ngại đây là dấu hiệu ô nhiễm môi trường và có thể ảnh hưởng nguồn hải sản gần bờ.