Cơ hội lớn của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris

Gần như ngay lập tức sau khi Tổng thống Joe Biden, 81 tuổi, từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng, nhóm phụ trách chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris (59 tuổi, là người Mỹ gốc Á) và đồng minh đã thay mặt bà thực hiện hàng trăm cuộc gọi, kêu gọi các đại biểu tham dự đại hội đảng Dân chủ vào tháng 8, đề cử bà làm ứng viên tổng thống trong cuộc bầu cử ngày 5-11.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong một cuộc vận động tranh cử vào Nhà Trắng. Ảnh: POLITICO
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong một cuộc vận động tranh cử vào Nhà Trắng. Ảnh: POLITICO

Bà Harris đã thảo luận với Thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro, có thể liên danh với bà tranh cử phó tổng thống. Các nhà phân tích nhận định, Phó Tổng thống Harris đang nắm giữ một số lợi thế rõ ràng khi bà nằm trong danh sách ứng cử viên chiến thắng vào năm 2020 và là người nhận được hàng triệu phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử sơ bộ năm nay. Ngoài ra, bà đã vận động tranh cử trong nhiều tháng tại các bang dao động, là gương mặt đại diện cho nỗ lực thúc đẩy quyền phá thai của phụ nữ và điều quan trọng nhất, bà là ứng cử viên duy nhất có thể tiếp cận nguồn tài chính mà chiến dịch tranh cử của Biden-Harris đã tích lũy được.

Trước đó, nhiều nhà lập pháp Dân chủ đã công khai tuyên bố sẽ ủng hộ bà Harris làm ứng cử viên của đảng nếu ông Biden rút lui. Nhiều thành viên đảng Dân chủ tin rằng bà Harris sẽ tạo ra một động lực hoàn toàn mới với so với ông Donald Trump, 78 tuổi, ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa. Theo Reuters, bà Harris cho biết mục đích là giành được đề cử chính thức và sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đoàn kết đảng Dân chủ và đoàn kết nước Mỹ, để đánh bại ông Donald Trump. Các đảng viên đảng Dân chủ nổi tiếng, bao gồm cả những người thách thức tiềm năng của bà Harris như Thống đốc California Gavin Newsom, ngay lập tức ủng hộ bà Harris.

Hiện có 2 nhân vật quan trọng trong đảng Dân chủ còn chưa tuyên bố ủng hộ bà Harris ra tranh cử là cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và cựu Tổng thống Barack Obama. Hai đối thủ tiềm năng khác của bà Harris là Thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer và Thống đốc bang Kentucky Andy Beshear cũng không đề cập đến phó tổng thống trong tuyên bố của họ về việc ông Biden rút lui.

Về mặt gây quỹ, ngay sau thông báo rút lui của ông Joe Biden, các nhà tài trợ tăng cường liên hệ với các cố vấn và đổ tiền vào chiến dịch cho đảng Dân chủ. Trước khi ông Joe Biden quyết định rời khỏi cuộc đua năm 2024, nhiều nhà tài trợ đã chủ động liên hệ với nhóm của bà Harris để báo hiệu rằng họ sẵn sàng hỗ trợ bà nếu bà ra tranh cử với ông Trump. Trên thực tế, theo xác nhận của ActBlue (nền tảng gây quỹ phi lợi nhuận), chiến dịch vận động tranh cử của bà Harris đã thu về hơn 27 triệu USD trong 5 tiếng đầu tiên kể từ khi kích hoạt vào chiều 21-7 (giờ địa phương), tính riêng trên nền tảng này, phần lớn nhờ dân thường ủng hộ. Sau đó, tờ The Hill (Mỹ) dẫn thông báo của ActBlue cho biết, chiến dịch vận động tranh cử tổng thống của Phó Tổng thống Harris đã thu được tổng cộng trên 47 triệu USD tiền ủng hộ trong 7 tiếng đầu tiên.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sinh ngày 20-10-1964. Bà là nữ phó tổng thống đầu tiên và là nữ quan chức nắm giữ vị trí cao nhất trong lịch sử Mỹ, đồng thời cũng là phó tổng thống người Mỹ gốc Phi và gốc Á đầu tiên. Bà từng là tổng chưởng lý của bang California từ năm 2011 đến năm 2017 và là thượng nghị sĩ bang California từ năm 2017 đến năm 2021. Bà Harris tốt nghiệp Đại học Howard và Đại học California, Cao đẳng Luật Hastings. Theo tờ Politico ngày 22-7, nếu được bầu làm tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, trong hầu hết các lĩnh vực, bà Harris có thể sẽ tiếp tục nhiều mục tiêu chính sách đối ngoại của Tổng thống Joe Biden.

Tin cùng chuyên mục