Cơ chế bảo vệ nhân viên cứu trợ

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24-5 đã thông qua Nghị quyết 2730, trong đó kêu gọi các quốc gia tôn trọng và bảo vệ nhân viên cứu trợ, nhân viên LHQ và những người liên quan.

Nghị quyết trên nhận được sự ủng hộ của 14/15 thành viên Hội đồng Bảo an. Nga bỏ phiếu trắng. Nghị quyết 2730 kêu gọi các quốc gia và các bên tham gia xung đột vũ trang tôn trọng và đảm bảo tôn trọng luật nhân đạo quốc tế hiện hành trong mọi trường hợp. Nghị quyết yêu cầu các bên trong xung đột vũ trang phải tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế, bao gồm luật nhân quyền quốc tế và luật nhân đạo quốc tế, gồm cả nghĩa vụ liên quan đến việc tôn trọng và bảo vệ nhân viên cứu trợ nhân đạo, nhân viên LHQ và những người liên quan.

Đặc biệt, nghị quyết kêu gọi các bên xung đột vũ trang tôn trọng các nguyên tắc phân biệt, tương xứng và cẩn trọng trong khi tiến hành các hoạt động thù địch và kiềm chế tấn công, phá hủy, loại bỏ những đồ vật thiết yếu cho sự sống còn của dân thường.

Đại sứ Thụy Sĩ tại LHQ Pascale Baeriswyl, người bảo trợ nghị quyết này, nói: “Nghị quyết là một thông điệp mạnh mẽ, tái khẳng định trách nhiệm của nhà nước và của các bên xung đột trong việc tôn trọng và bảo vệ dân thường, đặc biệt là tôn trọng và bảo vệ những nhân viên cứu trợ”.

Nghị quyết được thông qua trong bối cảnh có các mối đe dọa và tấn công nhằm vào các nhân viên làm công tác nhân đạo tại các khu vực xung đột trên khắp thế giới, bao gồm ở Dải Gaza, Sudan và Ukraine. Đặc biệt, tại Dải Gaza đã chứng kiến số người chết chưa từng có, trong đó có nhiều nhân viên LHQ và các nhân viên cứu trợ khác. Theo số liệu mới nhất của tổ chức toàn cầu này, hơn 190 nhân viên LHQ đã thiệt mạng trong cuộc chiến của Israel ở Dải Gaza, làm dấy lên mối quan ngại nghiêm trọng cho những người làm công tác cứu trợ.

Tin cùng chuyên mục