Chuyện vào đời và những góc nhìn không màu hồng

Thực tế cho thấy, cuộc sống “hậu” đại học khiến không ít bạn trẻ cảm thấy “sốc”. "Cho đứa trẻ hai mươi tập làm người lớn" (Chibooks và NXB Lao động) của tác giả Nguyễn Tuấn Đức sẽ giúp các bạn trẻ làm quen với những góc nhìn không-màu-hồng khi bước vào đời.

Cho đứa trẻ hai mươi tập làm người lớn là bức tranh về cuộc sống sau khi tốt nghiệp đại học của một cậu sinh viên bình thường, với những băn khoăn, trăn trở trước một “cuộc sống không giống trong trang sách”.

Những vấn đề về công việc, tài chính, gia đình, tình yêu, tình bạn cùng những khó khăn, cám dỗ (mà bất cứ ai cũng dễ bắt gặp trong quá trình trưởng thành) được kể một cách chân thực, gần gũi. Qua những chia sẻ của tác giả, bạn đọc có thể tham khảo các giải pháp tích cực, dễ áp dụng cho việc giữ tâm thái cân bằng, tự tin trên bước đường trưởng thành.

bìa 1 Cho đứa trẻ 20 tập làm người lớn.jpg
"Cho đứa trẻ hai mươi tập làm người lớn" là cuốn sách thứ 2 dành cho giới trẻ của Nguyễn Tuấn Đức

Giống như nhiều bạn trẻ khác, Nguyễn Tuấn Đức cũng từng có con đường học vấn thuận lợi, đúng kiểu “con nhà người ta” khi lần lượt là học sinh trường chuyên từ cấp 2. Học xong cấp 3, anh thi đậu vào một trường đại học danh tiếng, với lý do đơn giản “sau này dễ xin việc”. Tuy nhiên, mọi sự bắt đầu thay đổi vào thời điểm anh tròn 22 tuổi, là lúc tốt nghiệp đại học.

“Nhà trường tổ chức một buổi lễ tốt nghiệp trang trọng, phát cho mỗi sinh viên một tấm bằng đại học đỏ chói mà chúng tôi vẫn luôn háo hức mong chờ kể từ khi nhận giấy báo đậu đại học. Sau màn bắt tay và chụp ảnh, thầy hiệu trưởng mỉm cười và mời chúng tôi - tốp tân cử nhân vừa cũ - xuống khán đài, để tốp mới lên, tiếp tục nhận bằng tốt nghiệp. Sau này, tôi nói đùa với các bạn của mình rằng, vào cái khoảnh khắc ấy, ý thầy đại khái là “Xong rồi đó, các em đi đi”, nhưng đi đâu và làm gì thì nhà trường không đề cập đến”, Nguyễn Tuấn Đức chia sẻ.

Rời khỏi giảng đường đại học được xem là đánh dấu bước ngoặt mới của đa phần các bạn trẻ. Tất cả mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ.

Nguyễn Tuấn Đức bày tỏ: “Tôi biết không ít bạn cùng trang lứa khác đang ở cùng hoàn cảnh như mình - những người dành hai mươi năm cuộc đời để đi từ nhà đến trường, rồi lại từ trường về nhà, vùi đầu vào việc học và học. Vậy nên, tôi viết cuốn sách này không phải với mục đích tìm ra một triết lý sống hay một cách thức nào đó dẫn đến thành công phía sau giảng đường đại học, mà để cung cấp cho độc giả những diễn biến tâm lý, hoàn cảnh thực tế, những băn khoăn trăn trở về công việc, tài chính, gia đình, tình cảm, bạn bè và mọi khía cạnh khác xung quanh cuộc sống thường nhật sau khi tốt nghiệp đại học, cùng những giải pháp thiết thực để giải quyết và tạo dựng thói quen tốt nhằm hoàn thiện bản thân mỗi ngày”.

Trước Cho đứa trẻ hai mươi tập làm người lớn, Nguyễn Tuấn Đức từng ra mắt Bạn là ai giữa muôn vàn phong cách sống vào năm 2023, cũng là một cuốn sách về kỹ năng sống dành cho các bạn trẻ.

Với cuốn sách lần này, anh hy vọng sẽ giúp cho những người trẻ vừa “chân ướt chân ráo” rời khỏi ghế giảng đường đỡ chông chênh trước bước ngoặt lớn trong đời; cũng như những bạn trẻ sắp tốt nghiệp đại học nhưng vẫn đang còn “ngáo ngơ”, chưa có định hướng gì chuẩn xác cho tương lai – trả lời được câu hỏi: Sau đại học có những gì đang chờ đợi chúng ta?

Tin cùng chuyên mục