Đó là cơ sở “Thẩm mỹ viện Athena” (số 12 - 14 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TPHCM). Cơ sở từng hoạt động không phép, gây tai biến cho khách hàng, liên tục sai phạm, thay đổi pháp nhân hoạt động nhằm đối phó cơ quan quản lý.
Trước đó, cũng tại địa chỉ này, sau khi nhận được báo cáo của Bệnh viện Chợ Rẫy trường hợp bệnh nhân bị tai biến sau phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ, Thanh tra Sở Y tế đã ban hành Quyết định số 363/QĐ-XPHC và Quyết định số 369/QĐ- XPHC xử phạt vi phạm hành chính bà Nguyễn Thị Ngọc Chi làm Giám đốc và ông Huỳnh Thanh Hải (người thực hiện hút mỡ), hành vi cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động, đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 18 tháng; quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh; khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề.
Trường hợp 2 là Công ty TNHH MTV B.Viên Mỹ (số 49B Cao Thắng, phường 3, quận 3, TPHCM), được Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV B.Viên Mỹ ngày 9-1-2025 (đăng ký lần đầu) do ông Trần Thanh Bạo làm Giám đốc. Sở Y tế TPHCM chưa cấp Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh tại địa chỉ này.
Tuy nhiên, thời điểm kiểm tra ghi nhận có khách hàng T.T.T.N. (nữ, 37 tuổi) đang chờ hút mỡ bụng. Qua kiểm tra, Đoàn ghi nhận có phiếu Báo cáo vật tư tiêu hao có thông tin ekip “Bs Duy, Bs Nhân” thực hiện dịch vụ hút mỡ đùi, bụng cho khách hàng N.T.H. ngày 7-4-2025. Kiểm tra thực tế không có nhân sự là bác sĩ nào có giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở.

Theo Sở Y tế TPHCM, Thanh tra Sở yêu cầu, mời làm việc đối với ekip “Bs Thành” của Thẩm mỹ viện Athena và ekip “Bs Duy, Bs Nhân” của Công ty TNHH MTV B.Viên Mỹ. Tuy nhiên, cả hai cơ sở đều không hợp tác cung cấp thông tin.
Một điểm chung của 2 cơ sở này đều hoạt động không có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh; sử dụng các trang mạng xã hội như Facebook đăng tải hình ảnh người mặc đồng phục y tế, cùng với nhiều học hàm, học vị, chức danh nhằm dẫn dắt, lôi kéo người dân thực hiện dịch vụ thẩm mỹ “hút mỡ bụng” có nguy cơ cao, tiềm ẩn tai biến, biến chứng dẫn đến tử vong và đối phó, chống đối không hợp tác với các cơ quan chức năng.
Theo Sở Y tế TPHCM, sở này chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an TPHCM để tiến hành điều tra và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với 2 trường hợp nêu trên.