
Đây là các hoạt động nằm trong Chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường”, do Báo Sài Gòn Giải Phóng thực hiện, nhằm hỗ trợ, tiếp sức học sinh khó khăn, học sinh vùng sâu vùng xa, vùng biên giới - hải đảo có thêm điều kiện học tập.
Đến dự chương trình có: Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; lãnh đạo các phòng, ban và Văn phòng đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng tại ĐBSCL; đại diện Công ty TNHH Thực phẩm Nhất Nguyên (đơn vị tài trợ); lãnh đạo UBND huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau); lãnh đạo UBND xã Hòa Mỹ (huyện Cái Nước); ông Nguyễn Minh Chánh, nguyên Tổng Biên tập Báo Minh Hải...


Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trang bị 6 bộ máy vi tính, 1 máy lạnh, 450 đầu sách bổ sung tủ sách thiếu nhi, sửa chữa 3 kệ sách của thư viện trường; đồng thời tặng 20 suất học bổng và ba lô hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá gói tài trợ là 100 triệu đồng.
Ngoài những món quà giá trị, được sử dụng chung cho công tác giảng dạy và học tập, Báo Sài Gòn Giải Phóng cũng quyết định trao tặng 50 triệu đồng để gầy dựng Quỹ học bổng “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” của trường Tiểu học Hòa Mỹ 2; ủy thác cho Ban Giám hiệu trường quyền chủ động trong việc sử dụng nguồn quỹ này để khen thưởng, động viên, khích lệ học sinh có thành tích xuất sắc và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên. Nhà trường có trách nhiệm gởi thông báo đến Báo Sài Gòn Giải Phóng - đơn vị tổ chức “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” về hiệu quả sử dụng nguồn quỹ này.


Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, Chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức nhằm vận động xã hội hóa và sử dụng các nguồn lực hỗ trợ các trường học ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới gặp khó khăn về địa điểm, cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy và học; mong muốn khích lệ, động viên các em học sinh tiếp tục cố gắng, phấn đấu, vượt khó vươn lên trong học tập.

Qua gần 50 năm hình thành và phát triển, đối với đội ngũ những người làm Báo Sài Gòn Giải Phóng, các chương trình vì cộng đồng, vì sự phát triển của xã hội, đặc biệt là với các em học sinh, sinh viên luôn được chú trọng, tiếp nối qua các thế hệ; hướng đến chăm lo cho đối tượng trẻ em và chú trọng những giá trị giáo dục, để các em nhỏ ở những địa phương còn nhiều khó khăn có điều kiện phát triển toàn diện cả về tri thức, thể chất lẫn tinh thần. Từ đó, góp phần “thắp sáng niềm tin”, tiếp sức để hệ trẻ tự tin, bản lĩnh, vững vàng tri thức vào đời và cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước.

Bà Bùi Thị Hồng Sương cũng thông tin, từ đầu năm 2023 đến nay, chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” đã vận động trên 21 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động tại 12 tỉnh, thành phố trên cả nước: xây mới hoàn toàn 3 công trình với 16 phòng học và phòng chuyên môn; tặng 3 thư viện học tập và tổ chức khám chữa răng miễn phí cho hơn 1.000 học sinh; trang bị phòng tin học, phòng ngủ, phòng ăn, máy tính, máy lọc nước, học bổng và quà tặng cho học sinh khó khăn; xây tặng công trình vệ sinh, bể bơi, mái che và các hạng mục liên quan khác…
Mỗi điểm trường mà các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ, chăm lo là một câu chuyện mà đội ngũ Báo Sài Gòn Giải Phóng ghi nhận trong hành trình chia sẻ cùng cộng đồng. Báo Sài Gòn Giải Phóng hy vọng và mong muốn tinh thần nhân ái cao đẹp, chia sẻ cùng cộng đồng của chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” sẽ được lan tỏa một cách mạnh mẽ, mang nguồn hỗ trợ thiết thực đến với học sinh khó khăn.

Nhân dịp này, bà Bùi Thị Hồng Sương thay mặt Báo Sài Gòn Giải Phóng gởi lời cảm ơn đến lãnh đạo địa phương đã hết sức giúp đỡ, tạo điều kiện để Báo Sài Gòn Giải Phóng đến với các em học sinh trường Hòa Mỹ 2; trân trọng cảm ơn sự đồng cảm, chia sẻ, ủng hộ của Ban lãnh đạo Công ty TNHH Thực phẩm Nhất Nguyên cùng nhiều đơn vị đồng hành khác.

Thay mặt Ban lãnh đạo nhà trường, thầy Trần Minh Kha bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Báo Sài Gòn Giải Phóng; đơn vị tài trợ - Công ty TNHH Thực phẩm Nhất Nguyên, những đơn vị đã dành cho nhà trường sự hỗ trợ quý báu; mang đến cơ hội mới cho các em học sinh, mở ra cánh cửa tri thức và ước mơ cho thế hệ trẻ. Sự hỗ trợ này không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, khích lệ nhà trường không ngừng nỗ lực, sáng tạo và phát triển.

“Chúng tôi cam kết sẽ sử dụng những nguồn lực quý báu này một cách hiệu quả, minh bạch và hợp lý nhất, với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, xây dựng môi trường học tập tốt nhất cho các em học sinh”, Thầy Trần Minh Kha cam kết.


