
Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng khẳng định chương trình là một dự án đầu tư công, đòi hỏi tính thực tiễn cao, tập trung vào hai nhóm đối tượng thụ hưởng chính là lao động nghệ thuật và khoa học, những người trực tiếp sáng tạo, nghiên cứu, đóng góp vào sự phát triển văn hóa và nhân dân, những người hưởng lợi từ các thành tựu văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần, tiếp cận và thụ hưởng các giá trị văn hóa do đầu tư công mang lại.
Bộ trưởng đề nghị báo cáo nghiên cứu trên phải đánh giá toàn diện tình hình phát triển văn hóa, những thành tựu, khó khăn và mục tiêu hướng đến. Cần có bộ tiêu chí đánh giá, phân bổ nguồn lực theo nguyên tắc “phân cấp, địa phương biết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Trong số 10 dự án thành phần, cần lựa chọn 6 dự án cấp bách, ưu tiên bảo tồn di sản, phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng thiết chế văn hóa, thúc đẩy hợp tác quốc tế và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Thị Thanh Thúy cũng nhấn mạnh vai trò chiến lược của công nghiệp văn hóa, không chỉ đóng góp vào GDP mà còn giúp quảng bá hình ảnh quốc gia. Do đó, cần có chính sách hỗ trợ xây dựng thương hiệu ngành, đầu tư đồng bộ với cơ chế chính sách và tháo gỡ vướng mắc trong hợp tác công - tư.
Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy cũng chỉ rõ tình trạng thiếu hụt nhân lực chuyên nghiệp... đồng thời khẳng định cần đảm bảo tự do sáng tạo cho văn nghệ sĩ, tạo điều kiện cho đội ngũ này tiếp cận thực tiễn. Để phát triển công nghiệp văn hóa, cần có chính sách hỗ trợ xây dựng thương hiệu ngành, đồng bộ hóa cơ chế chính sách và tháo gỡ vướng mắc trong hợp tác công - tư. Bà cũng lưu ý rằng nhân lực trong lĩnh vực văn hóa hiện nay còn thiếu và yếu, đặc biệt trong quản lý và sáng tạo văn hóa, cần có chính sách đào tạo bài bản và thu hút nhân tài.
Tại hội nghị, PGS-TS Đào Duy Quát nhấn mạnh con người là yếu tố cốt lõi trong phát triển văn hóa, cần xây dựng đội ngũ chuyên gia tài năng. Việc quản lý, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa không chỉ tập trung vào cơ sở vật chất mà quan trọng là chất lượng nhân lực. Ông đề xuất đưa văn nghệ sĩ tiếp cận thực tiễn để sáng tạo sát với đời sống, đồng thời đảm bảo quyền tự do sáng tạo.
Với nhiều ý kiến đóng góp từ các địa phương, hội văn học nghệ thuật, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng kết luận, chương trình cần xác định trọng tâm, trọng điểm, tập trung đầu tư hiệu quả, tránh dàn trải. Ông khẳng định vai trò Nhà nước chỉ mang tính dẫn dắt, cần huy động sức mạnh từ nhiều thành phần kinh tế. Đối với di sản văn hóa, cần ưu tiên nguồn lực cho di tích lịch sử cách mạng, đảm bảo phát huy giá trị văn hóa truyền thống.
Bộ trưởng nêu rõ, trên cơ sở các nội dung tại hội thảo, các địa phương sẽ bám sát và lên danh mục đầu tư, trong đó xác định trọng tâm trọng điểm, có sự ưu tiên cho các nội dung cấp bách và đề ra lộ trình thực hiện cụ thể với từng nội dung; theo sát các tiêu chí được ban hành. Đồng thời, tính toán và có những báo cáo, kiến nghị với Chính phủ.
Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 gồm 7 mục tiêu tổng quát, 10 nội dung thành phần, 9 nhóm mục tiêu cụ thể đến năm 2030 và 9 nhóm mục tiêu cụ thể đến năm 2035. Chương trình được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư giai đoạn 1 theo Nghị quyết số 162/2024/QH15 ngày 27-12-2024 của Quốc hội khóa XV, với tổng nguồn vốn thực hiện tối thiểu 122.250 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách Trung ương chiếm 63%, địa phương khoảng 25%, còn lại từ nguồn khác.