Chung sức xây dựng thành phố hiện đại, nghĩa tình

Sáng 3-10, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 bước vào phiên bế mạc với sự tham dự của 426 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân TPHCM.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG
Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tham dự có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM.

Nhiệm kỳ qua, các tổ chức thành viên đã có nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, phong phú, sáng tạo góp phần vào thành quả chung của MTTQ Việt Nam TPHCM. Với 43 tham luận đóng góp của các đơn vị gửi về đại hội, đã khắc họa về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc, những vấn đề nhân dân quan tâm, băn khoăn, lo lắng; các phong trào thi đua, công tác an sinh - xã hội...

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Chia sẻ tại đại hội, Linh mục Đa Minh Đinh Ngọc Lễ, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM cho biết, trong những năm qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố đã tích cực hưởng ứng các chương trình, phong trào, các cuộc vận động do MTTQ thành phố phát động; trong đó xác định cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là một trong những nội dung quan trọng, góp phần củng cố và phát huy khối đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững của thành phố.

Bằng những việc làm thiết thực trong tuyên truyền, chăm lo an sinh xã hội, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố đã tập hợp các tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào giáo dân các giáo hạt, giáo xứ, dòng tu, các vị chức sắc, chức việc luôn ý thức đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

Hinh 3.jpg
Linh mục Đa Minh Đinh Ngọc Lễ chia sẻ tại đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố chia sẻ, thông qua việc đồng hành với MTTQ Việt Nam thành phố, Giáo hội đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chương trình hành động trên các lĩnh vực thiết thực như: an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, trong đợt dịch Covid-19, tăng ni, phật tử, đồng bào các giới đã chung tay chăm lo an sinh xã hội bằng những việc làm thiết thực, như: đóng góp nguồn lực cho quỹ phòng, chống dịch, tặng xe cứu thương, bình oxy; mua sắm vật tư, nhiều thiết bị y tế ủng hộ các bệnh viện dã chiến, cung cấp nhu yếu phẩm và hàng loạt bếp ăn tình thương hoạt động ngày đêm trong thời gian giãn cách xã hội. Thông qua các hoạt động, Phật giáo TPHCM đã phát huy truyền thống hộ quốc an dân.

Hinh 2.jpg
Thượng tọa Thích Thiện Quý trao đổi tại đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thông qua đoạn phim ngắn chiếu tại đại hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 1 giúp các đại biểu thấy được vai trò của Mặt trận trong phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Cụ thể, thông qua các hội thi, hội thảo, hội nghị chuyên đề, các ngày hội bảo vệ môi trường, văn hóa đọc, học tập Bác…, quận 1 đã xây dựng văn hóa giao tiếp ứng xử trong đời sống cộng đồng, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng bộ mặt đô thị, môi trường văn hóa, lối sống văn hóa và các phẩm chất tốt đẹp của người dân.

Trong quá trình triển khai, Mặt trận quận 1 đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong việc chủ trì hiệp thương dân chủ, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, đổi mới sáng tạo của các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Chính nhờ triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền, nhiệm kỳ qua, Mặt trận quận đã có các mô hình, giải pháp, sáng kiến áp dụng hiệu quả, qua đó đã đoàn kết, vận động, tập hợp nhân dân, góp phần xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Giám sát những vấn đề người dân quan tâm

Trong công tác vận động công nhân, người lao động hưởng ứng các phong trào thi đua và các chương trình an sinh xã hội của thành phố, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM Phạm Chí Tâm cho biết, nhiều năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống Công đoàn thành phố đã có nhiều nét mới, năng động, tích cực, kịp thời và hiệu quả. Hàng năm, nội dung thi đua luôn được đề ra một cách thiết thực, đổi mới và phù hợp với tình hình thực tiễn tại cơ sở.

Các phong trào thi đua yêu nước được các cấp Công đoàn thành phố triển khai rộng khắp đến cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động và ngày càng đi vào thực chất, gắn với giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; ứng dụng khoa học và công nghệ giải quyết tốt các vấn đề của doanh nghiệp, mang lại lợi ích, giá trị cụ thể.

Hinh 3.jpg
Trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng đến các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đặc biệt, trong đợt dịch Covid-19, phong trào thi đua đã được phát huy hiệu quả tích cực. Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động và triển khai đã được các cấp Công đoàn thành phố đẩy mạnh thực hiện; thúc đẩy công tác quản lý, cải cách hành chính, giúp các hoạt động chuyên môn, sản xuất kinh doanh của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được khôi phục sau dịch Covid-19. Qua đó, đã có nhiều sáng kiến thể hiện được sự sáng tạo, tinh thần cống hiến, đóng góp trí tuệ, công sức của đội ngũ cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn và người lao động trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp.

Người lao động khó khăn được tặng vé máy bay về quê đón tết năm 2023.JPG
Chăm lo công nhân lao động khó khăn

“Qua các phong trào thi đua đã khuyến khích, động viên, khơi dậy tiềm năng trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động”, ông Phạm Chí Tâm chia sẻ. Cùng với đó, các chương trình chăm lo an sinh xã hội, chăm lo cho đoàn viên công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn đã giúp quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động ngày càng ổn định, gắn kết và tiến bộ.

Báo cáo tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Thủ Đức Trần Quốc Trung khẳng định, công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thời gian qua được Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức quan tâm chỉ đạo, MTTQ Việt Nam thành phố quan tâm thực hiện. Cụ thể đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác giám sát, phản biện; tổ chức và phối hợp cùng MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tổ chức các cuộc giám sát, phản biện với nhiều nội dung, vấn đề người dân quan tâm.

Đặc biệt, sau các kỳ tiếp xúc cử tri, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức luôn giám sát, theo dõi, đôn đốc chính quyền trả lời, giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri, của nhân dân. Các kiến nghị, phản ánh của cử tri do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chuyển đến đều được lãnh đạo UBND các cấp và các phòng, ban thuộc TP Thủ Đức quan tâm giải quyết kịp thời, có trả lời cho cử tri theo quy định.

Tin cùng chuyên mục