Chung sức, đồng lòng vì sự phát triển của thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, TPHCM cần sự tham gia, góp sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân vì sự phát triển của thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

25-3. 8.jpg
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngày 25-3, Thành ủy - HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội thảo khoa học "TPHCM - Thành tựu 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển".

TPHCM - nơi khởi nguồn nhiều chính sách

Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM thông tin, hội thảo ghi nhận 140 tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội. Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tính khoa học, khách quan với quan điểm lịch sử cụ thể của các tác giả ở nhiều cương vị, vai trò, lĩnh vực công tác khác nhau, góp phần làm phong phú, sâu sắc hơn và sáng tỏ nhiều vấn đề về những thành tựu, những tồn tại của TPHCM trong chặng đường 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển.

Các ý kiến tại hội thảo đã nhấn mạnh, trong gần 50 năm qua, thành phố bằng tất cả ý chí và quyết tâm đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để đạt được nhiều thành tựu to lớn và ý nghĩa. Minh chứng rõ ràng nhất là thành phố đã được tặng danh hiệu cao quý nhất – Thành phố Anh hùng.

Theo đồng chí, trong quá trình phát triển, TPHCM luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Trung ương. Minh chứng rõ ràng qua 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị vào các năm: 1982, 2002, 2012 và 2022. Cùng với đó, sự đoàn kết, đồng lòng trong Đảng, trong dân và trong toàn xã hội là một yếu tố hết sức quan trọng để đóng góp cho sự thành công của TPHCM trong 50 năm qua. TPHCM cũng là nơi khởi nguồn của nhiều chính sách, đặc biệt chính sách về kinh tế thị trường. Ngoài ra, sự chủ động, năng động, sáng tạo là đặc sản của thành phố, của con người thành phố.

25-3. 7.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Được phát biểu bế mạc hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, TPHCM đã và đang chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu, hướng đến cải thiện chất lượng tăng trưởng; chú trọng phát triển công nghệ cao, kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn…

"Trong quá trình phát triển, các hoạt động an sinh và phúc lợi xã hội luôn song hành với hoạt động phát triển kinh tế, vì mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”. TPHCM luôn chú trọng xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị đoàn kết, gương mẫu, trong sạch, vững mạnh toàn diện", đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Hội thảo cũng ghi nhận ý kiến phân tích về các điểm nghẽn của TPHCM, cũng có những yếu tố lạc quan là các điểm tựa mới, nhân tố mới để thành phố phát triển. Đó là Trung tâm tài chính quốc tế, xây dựng Trung tâm công nghệ cao đa mục tiêu. Ngoài ra, có những nhân tố mới như hệ thống metro cũng đã được quy hoạch một cách đồng bộ, tuyến Metro số 1 đã khánh thành, giải quyết một phần điểm nghẽn giao thông.

Tăng tốc bứt phá, làm mới các động lực tăng trưởng

Đúc kết các tham luận, phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, đó là những bài học kinh nghiệm sâu sắc, rất quý giá, vừa mang tính lý luận khoa học vừa có tính quy luật.

TPHCM luôn giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, năng lực và phẩm chất của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, lực lượng vũ trang để làm hạt nhân trong đoàn kết xã hội. Đảm bảo sự ổn định chính trị trong mỗi tình huống, song hành với hoạt động phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, chất lượng và hiệu quả, đảm bảo sự đồng thuận, ủng hộ tham gia trực tiếp của nhân dân và sức mạnh của nhân dân là sức mạnh vĩ đại nhất.

Bên cạnh đó, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, phải gắn chặt với phát triển văn hóa - xã hội, giữ gìn bản sắc dân tộc, xây dựng con người thành phố giàu tính nhân văn, nghĩa tình. Cùng với đó, phát huy sức mạnh tổng hợp các nguồn lực phát triển và sử dụng, tối ưu hóa hiệu quả đầu tư, có định hướng chiến lược trọng tâm, trọng điểm, góp phần tạo sự đột phá trong phát triển.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, năm 2025 là năm có nhiều sự kiện lịch sử quan trọng, cũng là năm TPHCM cùng cả nước thực hiện cuộc cách mạng mang tính “đột phá của đột phá” về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Cũng là năm tăng tốc bứt phá, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đến tạo đột phá trong các động lực tăng trưởng mới.

Do đó rất cần sự tham gia, góp sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân vì sự phát triển của thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, cũng vì mục tiêu đến năm 2030 trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động, sáng tạo, có nguồn nhân lực chất lượng cao; hội nhập sâu rộng, có vị thế nổi trội trong khu vực Đông Nam Á, tiếp tục vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, thành phố tiếp thu các ý kiến phát biểu để nghiên cứu vận dụng trong chỉ đạo, điều hành và bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đảng các cấp sắp tới.

25-3. 3.jpg
Lãnh đạo TPHCM chụp hình cùng đại biểu dự hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM thấu hiểu chặng đường trải qua với rất nhiều thăng trầm và hy sinh, đóng góp của các thế hệ để đạt được kết quả đáng tự hào hôm nay. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi, là vấn đề có tính nguyên tắc, tính quy luật của cách mạng xã hội chủ nghĩa trong quá khứ và càng có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh hiện nay.

Đảng bộ TPHCM đặc biệt chú trọng, kiên trì nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác dân vận; ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao tính trung thực, tinh thần trách nhiệm, gắn bó máu thịt với nhân dân; đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đến nay, thành phố đã xây dựng gần 5.000 thiết chế không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở các trường học, khu dân cư, các cơ sở tôn giáo, thờ tự, tín ngưỡng... với nhiều cách làm hay, sáng tạo, thiết thực và gần gũi. Qua đó, góp phần tạo nên khối đại đoàn kết trong tư tưởng, hành động của Đảng bộ và nhân dân thành phố; nhân lên nguồn sức mạnh nội sinh to lớn của một thành phố năng động, sáng tạo trên hành trình xây dựng, phát triển.

TPHCM giữ vai trò rất quan trọng trong chiến lược phát triển nhanh và bền vững, hướng tới kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Nghị quyết số 01-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 14-9-1982 khẳng định “TPHCM là trung tâm kinh tế lớn, một trung tâm giao dịch quốc tế và du lịch của cả nước. TPHCM có vị trí chính trị quan trọng sau Hà Nội”. 40 năm sau, Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30-12-2022 của Bộ Chính trị nhấn mạnh “Thành phố tiếp tục là động lực, đầu tàu, dẫn dắt trong vai trò của một trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, văn hoá, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, là cửa ngõ quan trọng kết nối với khu vực và thế giới".

Đó là minh chứng của sự phấn đấu bền bỉ, không ngừng của thành phố trong nửa thế kỷ qua với trách nhiệm “Vì cả nước, cùng cả nước", đồng tâm, hiệp lực, năng động, sáng tạo ra những dấu ấn, nhiều điểm sáng mang tính điển hình của cả nước.

Tin cùng chuyên mục