
Chốt phiên trên sàn giao dịch New York, chỉ số S&P 500 tăng 29,41 điểm (0,47%) lên mức kỷ lục 6.227,42 điểm; Nasdaq tăng 190,24 điểm (0,94%) lên 20.393,13 điểm – mức cao nhất trong lịch sử. Trong khi đó, chỉ số Dow Jones giảm nhẹ 10,52 điểm xuống 44.484,42 điểm, vẫn tiệm cận đỉnh thiết lập ngày 4-12-2024.
Theo các nhà phân tích, diễn biến tích cực của thị trường phản ánh sự kỳ vọng vào ổn định thương mại và mở rộng hợp tác giữa hai nền kinh tế. Ông Michael Arone, chiến lược gia trưởng tại State Street Global Advisors, nhận định, giới đầu tư nhẹ nhõm khi chứng kiến tiến triển thương mại, và thỏa thuận với Việt Nam là một tín hiệu đáng khích lệ.
Sau khi điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm vào ngày 2-7, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump cho biết: “Tôi vô cùng vinh dự được thông báo rằng tôi vừa đạt được một thỏa thuận thương mại với nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sau khi điện đàm với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đáng kính. Đây sẽ là một thỏa thuận hợp tác lớn giữa hai quốc gia chúng ta. Theo các điều khoản đã thống nhất, tất cả hàng hoá Việt Nam vào Mỹ sẽ chịu mức thuế 20%, và mức thuế đối với hàng hóa trung chuyển là 40%”.