Theo tìm hiểu của PV Báo SGGP, phần lớn những bó mơ, bó mận này được vận chuyển từ khu vực Tây Bắc của Bắc bộ xuống Hà Nội để "đón lõng" thị trường tết. Ở khu vực Tây Bắc, hiện nay, nhiều nơi như Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Hòa Bình… đều có trồng đào, trồng mận nhưng “thủ phủ” của đào, mai, lê, mận phải là tỉnh Sơn La.
Trao đổi với PV Báo SGGP, chị Lò Thị Việt, một đầu mối thu gom, cắt bán những bó mận sớm ở xã Chiềng Đen (TP Sơn La, tỉnh Sơn La) cho biết, do năm nay, thời tiết ở Sơn La hanh khô kéo dài, đã 3 tháng nay không mưa, nên hoa mận đã nở sớm và khoảng 1-2 tuần nữa là rất đẹp.
Về thị trường tiêu thụ, theo chị Phí Thị Thảo, một đầu mối cung cấp ở xã Chiềng Ngần (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La), năm nay, giá cả vẫn như năm ngoái. Đầu vụ, giá mỗi bó 10 cành nhỏ là 20.000-25.000 đồng/bó; còn cành to bằng ngón tay cái là 50.000 đồng/cành. 1-2 tuần nữa, giá mận trắng có thể rẻ hơn.
Hàng ngày, các đầu mối thu gom như chị đi một vòng các xã để đặt vấn đề với các chủ vườn, cắt tỉa cành nhỏ, bó lại, đến đêm thì chở ra ven Quốc lộ 6 chờ xe khách, xe tải gửi xuống Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh…
Khoảng 2-3 năm nay, một lượng lớn cành mận nhỏ được gửi qua đường bưu điện vào tận TPHCM. Bởi, nhiều bạn trẻ ở TPHCM thích sưu tầm những loại hoa lạ, mang không khí tết của miền Bắc. Hoa mận tươi lâu, ủ được cả tuần, chơi được cả tháng nên có thể gửi đi nhiều nơi dễ dàng.