
Theo đó, hoạt động giám sát DNNN trong năm 2025 sẽ tập trung vào những lĩnh vực có nguy cơ cao như quản lý đất đai, tài nguyên, nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị.
Những bất cập trong sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, đặc biệt là các khoản đầu tư thua lỗ kéo dài, cũng sẽ được xem xét chặt.
Bộ yêu cầu các cuộc thanh tra, kiểm tra phải có trọng tâm, tránh hình thức, đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Bộ Công thương yêu cầu các DNNN thực hiện nghiêm quy chế tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo và phải chủ động kiểm tra các đơn vị thành viên.
Đối với các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ hoặc có nhiều đơn thư phản ánh trong các năm trước, việc thanh tra sẽ được siết chặt hơn. Bộ Công thương cũng yêu cầu rà soát, đánh giá lại đội ngũ đại diện phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp. Những trường hợp không đáp ứng yêu cầu hoặc để doanh nghiệp rơi vào tình trạng thua lỗ kéo dài sẽ bị thay thế sớm.
Văn bản của Bộ Công thương cũng nêu rõ, các DNNN phải nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra từ các cơ quan chức năng, tránh tình trạng chậm trễ hoặc phớt lờ kiến nghị giám sát.
Việc triển khai kế hoạch này nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước, đảm bảo sử dụng vốn và tài sản Nhà nước một cách minh bạch, tránh thất thoát, lãng phí.