Sáng 9-7, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ nhất khóa XI nhằm cho ý kiến về một số nội dung công tác trọng tâm của nhiệm kỳ 2026-2031.
Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đề nghị MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng bám sát cơ sở, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của Mặt trận các cấp; gần dân, sát dân, lắng nghe nhân dân; tăng cường giám sát hoạt động của chính quyền cơ sở và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.
Bà nhấn mạnh, cần lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng yêu cầu tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; đổi mới các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế.
Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến về dự thảo Quy chế hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI nhiệm kỳ 2026 - 2031; Chương trình làm việc toàn khóa; báo cáo công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 và định hướng công tác năm 2027.
Theo báo cáo, công tác Mặt trận thời gian tới tập trung vào các nhiệm vụ như nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; tổ chức hiệu quả chương trình “Tháng nghe dân nói”; chăm lo người có công, người nghèo, đối tượng yếu thế và triển khai các hoạt động cứu trợ khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh...
Thảo luận tại hội nghị, ông Trần Việt Anh, Chủ tịch Hiệp hội Tái chế chất thải Việt Nam, cho rằng tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ hiện nay xuất phát từ sự mất cân đối trong phân bổ nguồn nhân lực giữa các khu vực kinh tế. Ông kiến nghị sớm có chính sách điều phối vĩ mô nhằm bảo đảm nguồn lao động ổn định cho các ngành sản xuất chủ lực.