Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Hạn chế thấp nhất phiền hà cho người dân khi sắp xếp khu phố, ấp

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi yêu cầu các địa phương trong quá trình thực hiện sắp xếp khu phố, ấp, phải giải quyết các vấn đề của người dân và doanh nghiệp một cách thuận lợi nhất, hạn chế thấp nhất phiền hà; ứng dụng công nghệ để chuyển đổi các hồ sơ.

Sáng 11-8, UBND TPHCM tổ chức hội nghị theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các địa phương để triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn TPHCM.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM…

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trân trọng đóng góp của cán bộ khu phố, ấp, tổ

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi khẳng định mô hình khu phố, ấp, tổ nhân dân, tổ dân phố đã hoạt động hiệu quả, đóng góp thiết thực cho hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại cơ sở. Đặc biệt, mô hình này đã thực hành mở rộng dân chủ cơ sở rất tốt và có ý nghĩa rất lớn với sự ổn định, phát triển tại cơ sở cũng như toàn thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM ghi nhận và trân trọng những cống hiến của cán bộ khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân, những người sát cơ sở, rất nhiệt tình, tâm huyết với tình cảm, trách nhiệm của mình đối với thành phố. Những người làm việc ở các tổ dân phố, tổ nhân dân đã có sự cống hiến rất lớn, thậm chí phải hy sinh thời gian, công sức của mình cho công việc chung tại cơ sở.

"Chúng tôi ghi nhận và trân trọng sự đóng góp này. Chúng tôi cũng ghi nhận vai trò của hệ thống MTTQ, các đoàn thể, chính trị - xã hội tại cơ sở trong thời gian vừa qua”, đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Theo đồng chí Phan Văn Mãi, việc sắp xếp lại mô hình tổ chức dưới cấp xã là việc thành phố thực hiện theo quy định của Trung ương để tạo sự thống nhất chung của cả nước. Đồng chí khẳng định TPHCM đã nhận thức sâu sắc, chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học để triển khai để đạt được kết quả. Sắp tới, các địa phương sẽ ban hành các kế hoạch, phương án sắp xếp. Thành phố sẽ tổng hợp từ địa phương để tháng 12 trình HĐND TPHCM và hoàn thiện việc sắp xếp theo kế hoạch là quý 1-2024.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các địa phương quán triệt các văn bản của Trung ương và thành phố để triển khai khẩn trương, chặt chẽ gắn với công tác tuyên truyền vận động và kịp thời ghi nhận giải quyết các phát sinh. Đề nghị các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, trực tiếp chỉ đạo công tác sắp xếp. Đồng thời, có hình thức ghi nhận, tôn vinh xứng đáng với cán bộ khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có nhiều đóng góp cho địa phương.

"Các đơn vị phải rà soát, giải quyết các vấn đề của người dân và doanh nghiệp, các thủ tục hành chính có liên quan một cách thuận lợi nhất, hạn chế thấp nhất phiền hà cho người dân, các tổ chức; ứng dụng công nghệ để chuyển đổi các hồ sơ", đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Liên quan đến sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã theo chỉ đạo của Trung ương, TPHCM có 6 đơn vị cấp huyện, 149 đơn vị cấp xã chưa đủ hai tiêu chuẩn về diện tích và dân số. Tuy nhiên, nếu chiếu theo các tiêu chí đặc thù thì thành phố cần rà soát lại và cũng có thể sau rà soát lại sẽ có một số đơn vị cấp huyện, cấp xã thuộc diện không phải sắp xếp.

Dự kiến tuần sau thành phố sẽ họp Ban chỉ đạo và cho ý kiến về đề cương chuẩn bị đề án để báo cáo các đơn vị có thẩm quyền (Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND TPHCM) trước khi trình Thủ tướng phê duyệt.

“Việc này thành phố nghiên cứu kỹ, xây dựng đề án để trình các cơ quan có thẩm quyền. Thành phố sẽ lấy ý kiến nhân dân để chọn lựa phương án phù hợp, làm sao thực hiện đúng quy định nhưng hạn chế thấp nhất xáo trộn, hạn chế ảnh hưởng đến tâm tư tình cảm, sinh hoạt của người dân, đến hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của thành phố”, đồng chí Phan Văn Mãi chia sẻ.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng

Trao đổi tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng cho hay, TP Thủ Đức đã thí điểm sắp xếp khu phố trên địa bàn phường An Phú, Hiệp Bình Phước và Hiệp Phú. Sau sắp xếp, số lượng khu phố của ba phường tăng từ 15 thành 76 khu phố, nhưng đã giảm được 183 người hoạt động không chuyên trách.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức cho biết, khi thực hiện thí điểm sắp xếp khu phố, địa phương cũng gặp một số khó khăn liên quan đến trụ sở hoạt động của khu phố mới; tâm tư của đội ngũ không chuyên trách ở khu phố, tổ dân phố.

“Ban đầu đa phần cán bộ không chuyên trách hết sức băn khoăn bởi giảm số lượng người thì ai tiếp tục làm, ai không làm nữa. Khi lấy ý kiến cử tri thì tất cả các địa phương đều đạt trên 50% đồng thuận, nhưng vẫn còn những người có băn khoăn”, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức nói.

Một số khó khăn nữa TP Thủ Đức gặp phải khi tiến hành sắp xếp khu phố là phải sắp xếp lại các chi hoặc đảng bộ cơ sở; kinh phí phục vụ công tác sắp xếp và duy trì hoạt động của các khu phố thời gian tới; việc bố trí nhân sự cán bộ đoàn cũng còn nhiều khó khăn khi đa số đoàn viên sinh hoạt ở nơi làm việc hoặc học tập. Từ đó, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức kiến nghị TPHCM sớm có hướng dẫn về việc sử dụng kinh phí sắp xếp khu phố, ấp và duy trì hoạt động khu phố, ấp mới cho các địa phương. Đồng thời, tổ chức các hội nghị chuyên đề hướng dẫn địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch UBND quận 7 Trần Quốc Xuân trao đổi tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch UBND quận 7 Trần Quốc Xuân trao đổi tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch UBND quận 7 Trần Quốc Xuân cho biết, theo rà soát, quận sẽ có 214 khu phố, trong đó 193 khu phố có quy mô dân số trên 500 hộ dân và 21 khu phố dưới 500 hộ dân. Hiện quận đang khẩn trương hoàn chỉnh tờ trình gửi UBND TPHCM, chuẩn bị nhân sự 5 chức danh các khu phố và tập trung tuyên truyền, biểu dương những đóng góp của lực lượng không chuyên trách tại các khu phố, tổ dân phố đối với địa phương, nhất là trong giai đoạn đại dịch Covid-19.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung, mô hình tổ chức tự quản có 2 cấp dưới cấp phường, xã, thị trấn đã thực hiện ở TPHCM hơn 30 năm qua. Đến nay, thực hiện sắp xếp lại, chắc chắn sẽ gặp nhiều vấn đề khó, nhạy cảm, phức tạp, liên quan đến nhiều người; tác động đến người dân và nhiều chủ thể khác.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đặc biệt, sau khi sắp xếp khu phố, ấp sẽ dôi dư nhân lực, trong đó không ít người đã có nhiều năm công tác tại địa phương. Do đó, bên cạnh việc rà soát, chuẩn bị, kiện toàn, bố trí nhân sự ngay sau khi sắp xếp thì cần sớm lập danh sách đối với những người đã có nhiều năm tham gia công tác ở khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân đến nay không tiếp tục tham gia để đề xuất biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Tin cùng chuyên mục