Chiều 5-3, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, làm việc với TP Thủ Đức về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2025.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, TP Thủ Đức là địa phương đầu tiên đồng chí làm việc. TP Thủ Đức là thành phố đặc biệt, thành phố trong thành phố đầu tiên của cả nước, nhiều dự án lớn của quốc gia, của TPHCM và các mô hình tiên tiến nằm ở TP Thủ Đức, qua đó thể hiện vai trò quan trọng của TP Thủ Đức đối với TPHCM nói riêng và cả nước nói chung.
Chủ tịch UBND TPHCM cũng đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị cùng người dân TP Thủ Đức đã quyết tâm, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, đóng góp vào sự phát triển chung của TPHCM.
Tuy nhiên, TP Thủ Đức cũng còn một số tồn tại hạn chế cần khắc phục. Trong đó, TP Thủ Đức cần cải thiện về các chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh. Đồng chí Nguyễn Văn Được cho rằng TP Thủ Đức có đóng góp lớn cho TPHCM nhưng các chỉ số nói trên còn thấp, cho thấy vẫn còn nhiều điểm cần khắc phục.
Để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Được yêu cầu, TP Thủ Đức cần cùng TPHCM giải quyết "cục máu đông" là khoảng 751 dự án còn khó khăn, vướng mắc. Trong đó, TP Thủ Đức có hơn 130 dự án.

Nhấn mạnh năm 2025, TPHCM thực hiện nhiệm vụ hết sức nặng nề, vừa tập trung cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số, vừa tập trung chuẩn bị cho các sự kiện lớn, trong điều kiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, giải quyết tồn đọng, tháo gỡ cho doanh nghiệp, khơi thông nguồn lực thúc đẩy phát triển, đồng chí yêu cầu TP Thủ Đức phải tham gia với vai trò đầu tàu cùng TPHCM giải quyết các khó khăn. Trong đó, trước mắt, TP Thủ Đức tuyên truyền, quán triệt, động viên cán bộ, công chức an tâm công tác.
"Các đồng chí tuyên truyền để từng cán bộ, đảng viên và nhân dân phải tự hào về đặc thù của TP Thủ Đức. Như vậy mới xác định động cơ, động lực, truyền được nguồn năng lượng tích cực, để quyết tâm thực hiện khát vọng đưa TP Thủ Đức phát triển hơn nữa, xứng tầm”, đồng chí nhấn mạnh và cho rằng TP Thủ Đức có vị trí đặc thù thì tư duy cũng phải đặc thù, cách làm đặc biệt dựa trên nguồn tài nguyên khác biệt, đó là “phát triển xanh và số”

Dành thời gian phân tích về các chỉ số cải cách hành chính của TP Thủ Đức, đồng chí yêu cầu TP Thủ Đức phải có giải pháp, tham gia cùng TPHCM biến cơ chế xin - cho thành tư duy phục vụ. Ở đó, nhân dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể phải phục vụ; xem doanh nghiệp là nguồn lực, là động lực cho sự phát triển.
“Mình có quy hoạch tốt, có dư địa tốt mà không doanh nghiệp nào tới thì phải xem lại. Nếu họ là người xin, mình là người cho thì họ sẽ đi hoặc đến nghiên cứu rồi đi”, đồng chí nói và yêu cầu cùng nhau thay đổi thì chắc chắn các chỉ số này sẽ thay đổi.

Về định hướng phát triển TP Thủ Đức trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TPHCM cũng yêu cầu triển khai chiến lược đột phá (1 trung tâm - 4 cao - 1 chiến lược). Cụ thể, 1 trung tâm là Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM; 4 cao gồm: Trung tâm công nghệ cao đa mục tiêu (đổi mới sáng tạo, AI, GIS, Chip bán dẫn), Khu công nghiệp công nghệ cao, Giáo dục chất lượng cao, Y tế chất lượng cao; 1 chiến lược: Hạ tầng chiến lược (tập trung trước mắt là hạ tầng giao thông và hạ tầng số).
Trong đó, hạ tầng giao thông phải đảm bảo đồng bộ, hiện đại, đảm bảo yêu cầu phát triển của TPHCM. Theo đồng chí, ngành giao thông thành phố đã và đang triển khai nhiều công trình, đến năm 2035 hoàn thiện hạ tầng giao thông, trong đó có nhiều công trình nằm trên địa bàn TP Thủ Đức. Đồng chí Nguyễn Văn Được lưu ý vấn đề hiện nay của TP Thủ Đức là cần tập trung cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; tập trung cho quy hoạch phân khu để kêu gọi đầu tư…