Ngày 22-4, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, tri ân các cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TPHCM (1975 -2025).
Đến thăm gia đình đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ (tại Nhà lưu niệm ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi), Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng các thành viên trong đoàn dâng hương tưởng nhớ cố Thủ tướng Phan Văn Khải.

Cố Thủ tướng Phan Văn Khải được TPHCM bình chọn là một trong số các cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM (1975-2025), dự kiến chương trình tôn vinh sẽ diễn ra vào ngày 22-4, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Từ năm 1985 đến tháng 3-1989, đồng chí Phan Văn Khải là Chủ tịch UBND TPHCM. Trong thời gian này, đồng chí tập trung chỉ đạo, tổ chức phát triển công nghiệp, khôi phục sản xuất, tạo ra nguồn vốn, cân đối vật tư, chăm lo đời sống cho công nhân và người lao động… Đây cũng là những năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới, nhất là đổi mới về cơ chế quản lý, tạo điều kiện cho sức sản xuất phát triển.
Trong thời gian công tác tại TPHCM, đồng chí Phan Văn Khải cùng lãnh đạo thành phố góp phần đưa thành phố vượt qua những khó khăn trong điều kiện bị bao vây cấm vận và chiến tranh biên giới… Bấy giờ, thành phố không chỉ tự cứu mình mà còn góp phần xây dựng đường lối đổi mới, chuyển đổi nền kinh tế từ kinh tế kế hoạch tập trung bao cấp sang kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước và định hướng XHCN.
Từ năm 1989, đồng chí được điều động ra Trung ương, làm Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Phó Thủ tướng, rồi 2 nhiệm kỳ giữ trọng trách Thủ tướng Chính phủ, cho đến năm 2006.

Thăm hỏi, trò chuyện với người thân cố Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ lòng kính trọng, ngưỡng mộ đối với cố Thủ tướng Phan Văn Khải với tư tưởng đổi mới, sáng tạo, đã có những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của TPHCM nói riêng, cả nước nói chung.
* Cùng ngày, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến thăm gia đình Đại tá Lý Đại Bàng (mất năm 2010), Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (tại nhà riêng ở xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi).
Trong không khí ấm áp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trò chuyện, thăm hỏi tình hình sức khỏe, công việc của các thành viên trong gia đình. Đồng chí cũng lắng nghe về những chiến công của Đại tá Lý Đại Bàng, xem lại một số hình ảnh, trong đó có hình ảnh chiếc xe gắn máy 67 gắn liền với những chiến công của Đại tá Lý Đại Bàng, trong việc truy bắt những tên cướp hung hãn.

Chủ tịch UBND TPHCM dặn dò người thân Đại tá Lý Đại Bàng lưu giữ, bảo quản cẩn thận những kỷ niệm ấy; đồng thời bày tỏ mong muốn, người thân, con cháu Đại tá Lý Đại Bàng nỗ lực lao động, học tập và tiếp tục phát huy truyền thống của cha anh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương và TPHCM.
Đại tá Lý Đại Bàng sinh năm 1960, mất năm 2010, cũng được TPHCM bình chọn là một trong số các cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM (1975-2025). Ông được người dân thành phố biết đến về những chiến tích trong hoạt động trấn áp tội phạm trên đường phố, đặc biệt ở thời điểm những năm 80 của thế kỷ trước, khi tình trạng cướp giật có dấu hiệu gia tăng trên địa bàn.
Vào thời điểm đó, những chiếc “xế độ” 67 cùng những chiến sĩ dũng cảm của các đội Săn bắt cướp (SBC) đã trở thành nổi ám ảnh của bọn tội phạm có trang bị súng, lựu đạn.
Thành tích đáng nể khi những cuộc truy bắt cướp gan dạ phi thường của các chiến sĩ SBC, trong đó có trinh sát trẻ Lý Đại Bàng.

Trong giai đoạn 1978-1986, Lý Đại Bàng đã là Đội trưởng Săn bắt cướp khi mới 24 tuổi. Ông đã trực tiếp phá gần 200 vụ án hình sự, phá vỡ trên 300 băng đảng, trực tiếp bắt giữ trên 400 tội phạm hung hãn và phối hợp với đồng đội bắt giữ gần 250 tên tội phạm khác.
Tháng 8-2005, ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.