Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: Phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội

Trao đổi với cử tri, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, thành phố luôn xác định tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, người dân được chia sẻ, thụ hưởng những thành quả của sự phát triển.

IMG_1772688204184_1772688218520.jpg
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi với cử tri tại hội nghị. Ảnh: NGÔ BÌNH

Ngày 5-3, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng những người ứng cử đại biểu (ĐB) HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 36, tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại các xã: Hóc Môn, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các xã đánh giá cao chương trình hành động của những ứng cử viên, nhất là những cam kết về công tác cải cách hành chính; chuyển tư duy quản lý sang quản trị dựa trên hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm. Cùng với đó là những cam kết về thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo người yếu thế.

Cử tri gửi gắm kỳ vọng những ứng cử viên sau khi được bầu làm ĐB HĐND TPHCM tiếp tục quan tâm giải quyết những vấn đề dân sinh như ngập nước, kẹt xe, phát triển hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ khởi nghiệp và tháo gỡ các dự án tồn đọng để khơi thông nguồn lực phát triển; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ của nền hành chính.

z7588554919246_c60e2d22dad9933a0fb6299099c4376d.jpg
Cử tri nêu ý kiến. Ảnh: NGÔ BÌNH

Thay mặt những ứng cử viên ghi nhận ý kiến cử tri, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, đây là yêu cầu chính đáng của cử tri và cũng là trách nhiệm của chính quyền thành phố trong giai đoạn hiện nay.

Thành phố đang từng bước chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy quản trị dựa trên hiệu quả, trong đó người dân và doanh nghiệp được xác định là trung tâm phục vụ, là nguồn lực và động lực cho sự phát triển. “Đây là tiêu chí để đánh giá kết quả hoạt động chính quyền. Hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội chính là thước đo cho những cam kết và hành động”, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, với định hướng nhất quán này, kinh tế - xã hội của TPHCM đạt nhiều kết quả tích cực. Thành phố tiếp tục nhận được sự ủng hộ của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước quay trở lại mở rộng sản xuất, đầu tư mới, góp phần tạo thêm động lực phát triển cho thành phố.

IMG_1772688203564_1772688217612.jpg
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGÔ BÌNH

Với những quan tâm của cử tri về phát triển hạ tầng, Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá đây là những kiến nghị thiết thực, phù hợp với yêu cầu phát triển đô thị hiện đại. Theo đó, để thành phố phát triển bền vững thì phải đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật như: giao thông, trường học, bệnh viện, công viên, các thiết chế văn hóa – xã hội...

Những công trình này không chỉ phục vụ phát triển kinh tế mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, hướng tới xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại và nghĩa tình. Chủ tịch UBND TPHCM cũng đề nghị cử tri tiếp tục giám sát, đóng góp ý kiến để chính quyền thực hiện tốt hơn trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của thành phố.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ quan tâm đến các vấn đề an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội và phòng chống tội phạm. Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, môi trường an ninh trật tự của thành phố thời gian qua được cải thiện rõ rệt, du khách và người dân có thể yên tâm tham quan, sinh hoạt tại thành phố.

Dù vậy, Chủ tịch UBND TPHCM cũng nhấn mạnh không được chủ quan trước những nguy cơ tiềm ẩn về an ninh trật tự. Thành phố tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường phòng ngừa, xử lý tội phạm, giữ vững môi trường sống an toàn cho người dân.

z7588554913592_c812d2180e355c36b7292dbe44cefb3f.jpg
Những người ứng cử ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 36

Song song đó, TPHCM tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội không chỉ cho thành phố mà còn chăm lo đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai. Theo Chủ tịch UBND TPHCM, trong quá trình phát triển, thành phố luôn xác định tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội. Thành quả phát triển phải được chia sẻ với người dân, đặc biệt là những nhóm yếu thế trong xã hội.

Về ý kiến liên quan hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết thành phố đang xây dựng đề án hỗ trợ khởi nghiệp theo hướng bài bản hơn. Thành phố sẽ hình thành quỹ đầu tư mạo hiểm từ nguồn lực hợp tác công - tư, kết hợp ngân sách nhà nước và đóng góp của doanh nghiệp để hỗ trợ các dự án khởi nghiệp khả thi… Các lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ khởi nghiệp gồm công nghệ thông tin, dữ liệu lớn, bán dẫn và một số ngành công nghệ chiến lược khác.

z7588554920578_33877260234b351999f3783bed9fabb6.jpg
Cử tri nêu ý kiến

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TPHCM cũng thông tin về nỗ lực của thành phố trong việc tháo gỡ các dự án tồn đọng kéo dài. Việc giải quyết các dự án tồn đọng không chỉ tạo động lực phát triển mới cho thành phố mà còn giúp chống lãng phí, tăng nguồn thu ngân sách và củng cố niềm tin của doanh nghiệp…

Thay mặt những ứng cử viên ghi nhận ý kiến của cử tri, Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định dù đảm nhiệm cương vị nào, các ứng cử viên cũng tiếp tục nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của TPHCM, hướng tới xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại và đáng sống.

Đơn vị bầu cử số 36 gồm các ứng cử viên:

Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM, Chủ nhiệm Câu lạc bộ các nhà khoa học trẻ, Trưởng Bộ môn Tin học ứng dụng, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM;

Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM;

Hồ Vũ Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bà Điểm, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bà Điểm;

Lê Thị Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn;

Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM.

Tin cùng chuyên mục