
Chủ tịch UBND TPHCM cùng đoàn khảo sát một số vị trí thuộc Đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh, rạch địa bàn quận 8 (đề án), tại: Bờ Bắc kênh Đôi, đường Nguyễn Duy; bờ Đông, bờ Tây rạch Xóm Củi và khu đất 191 Bùi Minh Trực.
Đoàn cũng nghe lãnh đạo quận 8 báo cáo, đề xuất các vấn đề liên quan.
Theo Chủ tịch UBND quận 8 Võ Thành Khả, thực hiện đề án, quận sẽ di dời 14.950 hộ dân. Trong đó, 9.440 căn nhà trên đất liền ven rạch; 3.473 căn một phần trên rạch; 1.589 căn nằm hoàn toàn trên rạch và 448 căn hộ thuộc chung cư cũ Phạm Thế Hiển.

Một số khu vực cần di dời vượt phạm vi hành lang bảo vệ kênh, rạch để kết hợp chỉnh trang đô thị.
Đó là khu vực bờ Nam kênh Đôi; khu vực bờ Tây rạch Xóm Củi; bờ Đông rạch Xóm Củi; rạch Du; rạch Ông Nhỏ đoạn từ rạch Ông Lớn đến cầu kênh Xáng; khu vực chung cư cũ Phạm Thế Hiển. Các khu vực còn lại không mở rộng chỉnh trang đô thị thì phạm vi di dời thuộc hành lang bảo vệ kênh rạch.
Dự kiến, đề án sử dụng nguồn vốn ngân sách hơn 105.179 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư 2 dự án nhà ở xã hội và 7 dự án nhà ở tái định cư với tổng vốn gần 14.700 tỷ đồng.
Các dự án này sử dụng 9 khu đất triển khai dự án đa phần là đất công do TPHCM quản lý, trong đó có 4 khu đất giao cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 8 làm chủ đầu tư nhưng thủ tục pháp lý không đảm bảo, cần được xem xét giải quyết tháo gỡ theo nhóm các dự án tồn đọng.

Trong đó, các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để di dời 14.950 trường hợp, tương ứng diện tích 124,49ha với tổng kinh phí bồi thường hơn 70.100 tỷ đồng. Dự kiến chuẩn bị 11.471 căn hộ (trong đó 9.581 căn được đầu tư bằng vốn ngân sách và 1.890 căn được các nhà đầu tư thực hiện từ vốn ngoài ngân sách) để bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc đề án.
Đề án cũng sẽ đầu tư các dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng một số tuyến đường giao thông hiện hữu để thực hiện chỉnh trang đô thị (Phạm Thế Hiển, các tuyến cầu nằm trên trục đường Phạm Thế Hiển, Bông Sao) với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng. Đầu tư xây dựng hệ thống giao thông ven kênh, rạch và xây dựng bờ kè sau khi di dời với tổng mức đầu tư hơn 8.165 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đầu tư nạo vét các tuyến kênh, rạch sau khi tổ chức di dời với tổng mức đầu tư khoảng 2.474 tỷ đồng. Đầu tư xây dựng 6 dự án công viên, mảng xanh với tổng mức đầu tư khoảng 187tỷ đồng.
Đề án cũng có các giải pháp tạo sinh kế cho người dân sau khi di dời, gắn với chương trình phát triển kinh tế dịch vụ ven sông trên địa bàn quận, phát huy từ việc tổ chức các sự kiện Chợ Hoa Xuân và Tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền”, hoạt động diễn ra thường xuyên tạo điểm đến du lịch đặc trưng của quận thu hút du khách, kết hợp phát triển du lịch, kinh tế ban đêm, hoạt động văn hóa nghệ thuật..

Triển khai hiệu quả đề án, quận sẽ nạo vét được 36.580m các tuyến kênh, rạch; xây dựng kè 2 bờ với tổng chiều dài 73.160m; xây dựng đường giao thông (ven kênh rạch và chỉnh trang, mở rộng) được 734.750m2; đầu tư xây dựng các công viên, mảng xanh được 102.731,8m2; khai thác sử dụng 247.000m2 đất thương mại - dịch vụ để tăng nguồn thu ngân sách.
Theo UBND quận 8, việc triển khai đề án sẽ tổng hợp giải quyết nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, giải quyết nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc tồn đọng trong nhiều năm qua về chỉnh trang đô thị, môi trường, nhà ở, kết nối giao thông, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo sinh kế cho người dân, thực hiện cải tạo chung cư cũ...

Dự kiến các nội dung công việc sẽ được 3 phường mới sau sắp xếp đơn vị hành chính thực hiện trong quý 3-2025.
Cụ thể, các phường sẽ hoàn chỉnh đề án tại địa bàn trên cơ sở Đề án chỉnh trang đô thị, khu vực nhà ở trên, ven kênh, rạch trên địa bàn TPHCM và Đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh, rạch địa bàn quận 8 đã được Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TPHCM thông qua, trình UBND TPHCM phê duyệt làm cơ sở để thực hiện.