Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: Đặt khát khao phát triển thành phố vào mọi quyết sách, hành động

Đồng chí Nguyễn Văn Được đề nghị từng cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu, phải có khát vọng phát triển thành phố phồn thịnh, hiện đại, văn minh, nghĩa tình, đặt khát vọng đó vào trái tim nóng và cái đầu lạnh trong mọi quyết sách, hành động của mình; biến những tồn tại, hạn chế thành cơ hội đưa thành phố phát triển.

z6360039999666_5c384f200afa11623447a51d03f4ca58.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Được chủ trì phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 28-2, UBND TPHCM tổ chức phiên họp tình hình, kết quả kinh tế - xã hội tháng 2; nhiệm vụ, giải pháp tháng 3-2025. Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, chủ trì.

Sau khi nghe lãnh đạo các sở, ban, ngành thảo luận về các giải pháp đưa TPHCM phát triển hai con số, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhận xét tình hình kinh tế TPHCM tiếp tục giữ đà tăng trưởng. Thành phố có nguồn nhân lực phong phú, đa dạng, chất lượng cao, là điểm đến của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp... đây là nguồn tài nguyên đặc biệt của TPHCM.

TPHCM đã và đang thực hiện rất tốt việc đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, thời gian tới tiếp tục đầu tư mạnh hơn nữa. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại cần được tháo gỡ, tăng tốc, cải cách tốt hơn nữa, hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số như khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, để TPHCM phát triển phồn thịnh, văn minh, nghĩa tình.

1.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Được phát biểu kết luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, năm 2025, TPHCM thực hiện nhiệm vụ hết sức nặng nề, vừa tập trung cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số, vừa tập trung chuẩn bị các sự kiện lớn, trọng đại như: Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đại hội đảng các cấp… Trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy, giải quyết tồn đọng, tháo gỡ cho doanh nghiệp, khơi thông nguồn lực thúc đẩy phát triển là nhiệm vụ rất khó khăn nhưng không thể không làm, làm vì mục tiêu phát triển phồn thịnh, văn minh, nghĩa tình.

“Cần làm gì trong trước mắt và lâu dài? Mặc dù nặng nề nhưng tôi tin rằng nếu chúng ta quyết tâm, quyết liệt, khai thác tài nguyên đặc biệt, bằng tâm lực, trí lực, đồng tâm hiệp lực chúng ta sẽ làm được”, đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu phải có quyết tâm chính trị cao nhất, phải đặt trách nhiệm đưa thành phố phát triển hai con số vào mỗi cán bộ, đảng viên, chứ không riêng trách nhiệm của lãnh đạo thành phố. Bên cạnh đó, phải tự hào về truyền thống và tận dụng tối đa nguồn tài nguyên đặc biệt của thành phố mà không phải địa phương nào cũng có và xác định quyết tâm, hành động xứng đáng với niềm tự hào.

z6360040165862_6d57290352a5645b82b2ecac7b67b92f.jpg

Đồng chí đề nghị từng cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu, phải có khát vọng phát triển thành phố phồn thịnh, hiện đại, văn minh, nghĩa tình. Từ đó truyền lửa đến cán bộ, đảng viên trong hệ thống, trong ngành, đơn vị để tạo ra sức mạnh.

“Phải có khát vọng cháy bỏng thực hiện sứ mệnh, đặt khát vọng đó vào trái tim nóng và cái đầu lạnh trong mọi quyết sách, hành động của mình, biến những tồn tại, hạn chế thành cơ hội để đưa thành phố phát triển”, đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, TPHCM có vị trí đặc biệt thì cũng phải có định hướng đặc biệt, suy nghĩ đặc biệt, cách làm đặc biệt mới tạo giá trị tăng thêm cao. TPHCM phải khai thác nguồn tài nguyên đặc biệt, phát triển xanh và số, đây là nhiệm vụ vừa trước mắt và lâu dài như phát triển chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn.

Nhắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, TPHCM phải đi tiên phong, thay đổi mạnh mẽ, tạo ra mô hình phát triển kiểu mẫu cho cả nước, đồng chí Nguyễn Văn Được đề nghị thành phố phải có mô hình phát triển đặc biệt sáng tạo, đổi mới và bền vững cho hiện tại và tương lai. Muốn vậy, không chỉ lãnh đạo thành phố mà tất cả lãnh đạo các sở, ngành, địa phương phải đặt mình là người kiến tạo phát triển, kiến tạo thay đổi.

“Sẽ không có sự thay đổi nào nếu như người đứng đầu không trực tiếp thay đổi. Và không có thành công nào nếu như tôi làm điều đó một mình, cần tất cả chúng ta cùng làm, cùng đoàn kết, đồng lòng thì mới thành công được”, Chủ tịch UBND TPHCM chia sẻ.

z6360040041613_7872d5e7396f42852bb0c52543d7a4b0.jpg
Đại biểu dự phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phân tích sâu các chỉ số cải cách hành chính của TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Được yêu cầu phải xây dựng nền hành chính phục vụ, xem người dân, doanh nghiệp là trung tâm để phục vụ. Bởi người dân, doanh nghiệp là nguồn lực, động lực cho sự phát triển của thành phố. Đồng chí yêu cầu quan điểm này phải được triển khai đến từng cán bộ, đảng viên, trước mắt là người đứng đầu, sau đó truyền lửa đến cả hệ thống, biến quan điểm này thành hệ tư duy mới, quan điểm hành chính mới “hành chính phục vụ” từ đó ứng với hành động hiệu quả hơn.

Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị thống nhất phương châm “hành động vì sứ mệnh cao cả”, gắn với phương châm 5 thật, 7 dám, 5 rõ mà Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ đã quán triệt. Đồng thời, xác định được những trọng tâm, trọng điểm, chiến lược đột phá cho thành phố. Đó là tập trung xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM; phát triển trung tâm công nghệ cao đa mục tiêu (đổi mới sáng tạo, AI, chip bán dẫn, dữ liệu lớn, điều hành thông minh); thu hút công nghiệp công nghệ cao; phát triển giáo dục, y tế chất lượng cao… Ngoài ra, TPHCM cần tập trung hạ tầng chiến lược gồm hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại và hạ tầng số.

Để thực hiện được các chiến lược này, đồng chí nhấn mạnh cần có các chính sách về đất đai, ưu đãi thuế, thu hút nhà đầu tư chiến lược. Thành phố sẽ thiết lập các nền tảng, thành lập tổ công tác đặc biệt, tổ giải ngân vốn đầu tư công, tổ hỗ trợ doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư, tổ thúc đẩy phát triển; thành lập Ban chỉ đạo đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…

Tin cùng chuyên mục