Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam: Đảm bảo tất các cả doanh nghiệp có cơ hội như nhau

Chiều 10-10, ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã chủ trì buổi làm việc với các doanh nghiệp thi công, tư vấn, thiết kế, giám sát các công trình lớn trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, hiện tỉnh luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện tốt nhất để cộng đồng doanh nghiệp phát triển. Đặc biệt là các doanh nghiệp liên quan đến các công trình lớn trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đề nghị các doanh nghiệp mạnh dạn nêu những khó khăn, vướng mắc trong thi công để địa phương tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng, góp phần giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

10-10-quang-nam-go-kho (2).JPG
Quang cảnh buổi đối thoại giữa doanh nghiệp với tỉnh Quảng Nam

Đơn giá nhân công, vật liệu chưa sát thực tế

Nêu khó khăn của doanh nghiệp, ông Trần Phú Hòa, Giám đốc Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng Trung Trung Bộ, cho rằng sau khi ký hợp đồng xong thì chủ đầu tư chỉ cho nhà thầu tạm ứng khoảng 10% giá trị hợp đồng. Trong lúc đó, nhà thầu đã hoạt động có khối lượng phải thêm thời gian đợi cấp lại nguồn vốn mới được thanh toán.

“Đến nay nhiều dự án làm ra khối lượng nhưng vẫn phải chờ vốn, khiến doanh nghiệp không đủ dòng tiền để hoạt động. Đề nghị tỉnh chỉ định cho chủ đầu tư tạo điều kiện cho các nhà thầu được tạm ứng đến mức cao nhất trong luật cho phép. Để các công trình đẩy nhanh tiến độ thi công, giúp cho tỷ lệ giải ngân đầu tư công của tỉnh được tăng lên”, ông Trần Phú Hòa nói.

10-10-quang-nam-go-kho (1).JPG
Đại doanh nghiệp nêu các khó khăn khi thi công

Cùng với việc cấp tạm ứng cho nhà thầu, nhiều nhà thầu xây dựng cũng cho rằng đơn giá vật tư, nhân công quá thấp. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã 2 lần làm việc với Sở Xây dựng, Sở Tài chính xem xét về giá nhưng đến nay vẫn chưa có cách giải quyết.

Đơn cử, nhiều nhà thầu cho rằng, hiện nay đơn vị tư vấn có cách tính đơn giá vật liệu xây dựng không đúng với thực tế. Tại miền núi có dự toán 160.000 đồng/m3, tuy nhiên khi mua được đến công trường đã lên đến 400.000-500.000 đồng/m3. Như tại huyện Phước Sơn không có mỏ cát nhưng đơn vị tư vấn lại tính giá mua tại địa phương trong thực tế nhà thầu phải mua từ các huyện Nam Giang, Đại Lộc, phí vận chuyển rất cao dẫn đến thua lỗ.

10-10-giai-ngan-quang-nam-2.jpg
Vật liệu xây dựng phục vụ các công trình lớn tại Quảng Nam hiện rất khan hiếm

Nhiều ý kiến cho rằng trên địa bàn tỉnh rất khan hiếm vật liệu xây dựng như cát, đá. Đơn vị tư vấn tính trữ lượng một mỏ nhưng không tính đến nhu cầu của nhiều công trình vì các địa phương hiện rất ít mỏ cát, đá được cấp phép. Đồng thời, các doanh nghiệp đều cho rằng việc tính nhân công hiện nay chưa đảm bảo, nhân công hiện tại được tính ở mức 180.000 đồng/ngày. Tuy nhiên, thực tế tại công trình đều thuê nhân công rẻ nhất là 400.000 đồng/ngày. Do đó, cộng đồng doanh nghiệp đề nghị tỉnh Quảng Nam tính toán lại các đơn giá vật liệu, nhân công cũng như quy hoạch mỏ vật liệu đủ cho nhu cầu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Không gây khó dễ cho nhà thầu

Sau khi nghe các ý kiến, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chia sẻ: "Vì tiến độ đã ký kết, nhiều doanh nghiệp hiện nay rất chật vật trong thi công, lo lắng khối lượng để bàn giao cho chủ đầu tư. Nhiều doanh nghiệp do nhiều lý do dù biết lỗ nhưng vẫn phải làm vì đã ký kết với địa phương, chủ đầu tư. Tôi rất cảm kích với công việc của các doanh nghiệp thi công trên địa bàn".

10-10-quang-nam-go-kho (3).JPG
Ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ghi nhận các ý kiến của các doanh nghiệp

Qua đó, ông Lê Văn Dũng đề nghị một số công việc cần tập trung là thực hiện tốt công tác đấu thầu công khai, minh bạch để lựa chọn đơn vị thi công. Đảm bảo tất các cả doanh nghiệp có cơ hội như nhau, không có "sân trước, sân sau".

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu tập trung đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng chủ trì các đơn vị tính giá vật liệu, nhân công tương đối phù hợp với thực tiễn hiện nay. Các sở, ngành cùng phối hợp với nhau, dốc sức làm quy trình để đến cuối năm nay có thêm nhiều mỏ vật liệu phục vụ công trình.

Cùng với đó, tăng cường thanh kiểm tra, kiểm soát nghiêm ngặt để chống đầu cơ, thổi giá vật liệu xây dựng. Các sở ngành, địa phương nghiên cứu lập quy trình thủ tục mở mỏ vật liệu phải trình UBND tỉnh để kiểm soát. Tránh tồn đọng hồ sơ ở các sở, ngành dẫn đến kéo dài thời gian mở các mỏ vật liệu mới.

10-10-giai-ngan-quang-nam-1.jpg
Nhiều công trình tại tỉnh Quảng Nam chậm tiến độ, gây ảnh hưởng để việc giải ngân đầu tư công

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu, cần kiên quyết điều vốn khi dự án không xây dựng, giải ngân chậm sang các dự án có tiến độ xây dựng cao, giải ngân tốt. Các chủ đầu tư cần công tâm, không gây khó dễ cho nhà thầu, khi có khối lượng công trình cần thanh toán ngay khi đủ điều kiện. Đồng thời các chủ đầu tư, địa phương phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn cho nhau.

Tin cùng chuyên mục