![Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: MAI HOA 44885a73171fa941f00e.jpg](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/sgonug/2025_02_13/44885a73171fa941f00e-410-8849.jpg.webp)
Chiều 13-2, tại TPHCM, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp mặt giữa lãnh đạo tỉnh và 50 doanh nghiệp, nhà đầu tư tại TPHCM, nhân dịp đầu Xuân Ất Tỵ 2025.
Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều nêu những thế mạnh và khó khăn của tỉnh, mong muốn các doanh nghiệp quan tâm tìm hiểu, đầu tư vào tỉnh.
Theo đó, khó khăn lớn của Bạc Liêu là bài toán về hạ tầng giao thông còn hạn chế, từ đó ảnh hưởng đến chi phí logistics của doanh nghiệp. Tỉnh đã đề xuất với Chính phủ và được chấp thuận đầu tư các cao tốc, mở rộng tuyến đường ven biển nối liền các tỉnh ĐBSCL, mở rộng Quốc lộ 1A… để giải bài toán này.
Trong khi tỉnh có thế mạnh lớn về nông nghiệp, với các sản phẩm lúa gạo và tôm. Năm 2023, xuất khẩu tôm của Bạc Liêu lần đầu vượt 1 tỷ USD, đạt 1,13 tỷ USD. Năm 2024 đạt 1,18 tỷ USD.
Dịp này, Bạc Liêu mời gọi đầu tư 224 dự án, trong đó, lĩnh vực công nghiệp có 27 dự án; nông nghiệp 41 dự án; thương mại, dịch vụ, nhà ở có 96 dự án; văn hóa, thể thao và du lịch 25 dự án; kết cấu hạ tầng 25 dự án; y tế - giáo dục và môi trường có 10 dự án.
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cam kết hỗ trợ tốt nhất, ưu đãi tốt nhất, đồng hành lâu dài với doanh nghiệp.
Đặc biệt cam kết của tỉnh là nói không với các chi phí không chính thức; và nhất quán phương châm: việc gì dễ dành cho doanh nghiệp, việc gì khó các cơ quan Nhà nước phải làm
- Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều nhấn mạnh.
![Các đại biểu, đại diện nhà đầu tư tham gia buổi họp mặt. Ảnh: MAI HOA 4bce07045c68e236bb79.jpg](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/sgonug/2025_02_13/4bce07045c68e236bb79-6636-8822.jpg.webp)
Cam kết trên được các đại biểu, nhà đầu tư đánh giá cao.
TS Trần Du Lịch, Chủ tịch Hội đồng tư vấn thực hiện Nghị quyết 98 cho biết, ấn tượng với những quyết sách mạnh mẽ của Bạc Liêu và cho rằng những cam kết như trên là “tuyệt vời”.
Theo TS Trần Du Lịch, ngành nông nghiệp của tỉnh Bạc Liêu tăng trưởng cao gấp đôi cả nước, nhưng tăng trưởng chung vẫn chưa cao, vì công nghiệp quá èo uột. Theo ông, để có tốc độ tăng trưởng tốt thì công nghiệp phải đột phá.
Với các thế mạnh về lúa gạo, tôm, TS Trần Du Lịch gợi mở, Bạc Liêu cần hình thành những cứ điểm nông công nghiệp, mời các nhà đầu tư công nghiệp về để làm nông nghiệp.
Cùng với các cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo tỉnh, thì cần thêm chính sách hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí, thu hút nhân lực chất lượng cao.
Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vietravel nhận định, Bạc Liêu có rất nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Ông cho rằng, tỉnh này nên xây dựng thương hiệu, trở thành thủ phủ của ĐBSCL, trở thành kinh đô của âm nhạc phương Nam.
“Cần nhìn ra được các di sản, đưa nó trở thành tài sản”, lãnh đạo Viettravel nhấn mạnh.