Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các đoàn quốc tế

Ngày 25-7, tại Nhà tang lễ Quốc gia, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval và Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh và Người có công Algeria Laid Rebigua sang viếng Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ. Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp, Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval thay mặt Thủ tướng Narendra Modi, Chính phủ và nhân dân Ấn Độ bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; chuyển lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc tới Chủ tịch nước Tô Lâm, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Cố vấn An ninh Quốc gia Ajit Doval khẳng định, Ấn Độ luôn trân trọng sự ủng hộ quý báu và những đóng góp quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho sự phát triển quan hệ Việt Nam - Ấn Độ; bày tỏ tin tưởng Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ cùng các lãnh đạo Việt Nam đưa đất nước tiếp tục phát triển, kế thừa những di sản quý giá mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại.

Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời cảm ơn chân thành đến Chính phủ và nhân dân Ấn Độ, Thủ tướng Narendra Modi và Cố vấn An ninh Quốc gia đã dành những tình cảm đặc biệt đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng như sát cánh cùng lãnh đạo và nhân dân Việt Nam trong những giờ phút đau thương, thể hiện tình nghĩa gắn bó sâu sắc giữa hai đất nước, hai dân tộc.

Chủ tịch nước cho rằng, hai nước Việt Nam và Ấn Độ luôn chia sẻ sự tin cậy và tình hữu nghị bền chặt, là nền tảng để tiếp tục mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó có quốc phòng - an ninh, kinh tế - thương mại, văn hóa - du lịch và giao lưu nhân dân.

* Cùng ngày, tại Nhà tang lễ Quốc gia, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh và Người có công Algeria Laid Rebigua đến dự Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

CTN-Algeria.jpeg
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh và Người có công Algeria. Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động khi nhận được thư chia buồn của Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune. Chủ tịch nước cảm ơn đoàn đại biểu Algeria tham dự Lễ Quốc tang, khẳng định Việt Nam sẽ luôn trân trọng và ghi nhớ tình cảm quý báu của Chính phủ và nhân dân Algeria.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại nhiều di sản quan trọng, trong đó có lĩnh vực đối ngoại; khẳng định Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước bạn bè truyền thống tại châu Phi, đặc biệt là Algeria.

Bộ trưởng Cựu chiến binh và Người có công Algeria Laid Rebigua chuyển thư chia buồn của Tổng thống Algeria Abdelmadjib Tebboune tới Chủ tịch nước Tô Lâm.

Bộ trưởng Laid Rebigua cho biết, Chính phủ và nhân dân Algeria vô cùng đau buồn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo kiệt xuất của nhân dân Việt Nam, người đã hết lòng phục vụ, cống hiến cho Tổ quốc Việt Nam trên nhiều cương vị khác nhau.

Theo Bộ trưởng Laid Rebigua, Chính phủ và nhân dân Algeria coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống với Việt Nam, khẳng định sẽ đóng góp hết sức mình để thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Algeria phát triển hơn nữa trên mọi mặt.

* Cũng trong sáng cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo nhân dịp dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hàn Quốc sang Việt Nam viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã gửi điện chia buồn tới Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Việc Thủ tướng Han Duck Soo dẫn đầu Đoàn cấp cao Chính phủ Hàn Quốc sang Việt Nam viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho thấy Chính phủ Hàn Quốc đặc biệt coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo dẫn đầu đoàn sang viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo dẫn đầu đoàn sang viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tổn thất lớn đối với Đảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam và gia quyến Tổng Bí thư. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng luôn rất coi trọng và có nhiều đóng góp quý báu vào phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc lên tầm cao mới, đặc biệt là nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2022.

Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn cùng Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc tiếp tục phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Hàn Quốc trên mọi lĩnh vực.

Đồng thời cho rằng, hai bên cần tiếp tục duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp bằng nhiều hình thức linh hoạt, qua đó không ngừng củng cố lòng tin chính trị, tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác các lĩnh vực khác, nhất là quốc phòng, an ninh, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới; thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư.

Thủ tướng Han Duck Soo gửi lời chia buồn sâu sắc của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tới Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; khẳng định những thành tựu và cống hiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì sự phát triển của đất nước Việt Nam và mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc sẽ luôn được người dân hai nước khắc ghi.

Thủ tướng Han Duck Soo đánh giá cao vai trò và vị thế của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới; khẳng định Hàn Quốc luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại của Hàn Quốc và là đối tác trọng tâm trong việc triển khai các chính sách tại khu vực, như Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và Sáng kiến đoàn kết ASEAN - Hàn Quốc.

Đồng thời, mong muốn cùng Việt Nam phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả cả trên bình diện song phương và đa phương.

Tin cùng chuyên mục