Chủ tịch nước Lương Cường tiếp đại sứ các nước trình Quốc thư

Sáng 17-3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước Hy Lạp, Colombia, Panama và 6 đại sứ kiêm nhiệm tới trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp đại sứ các nước trình Quốc thư

Tiếp Đại sứ Hy Lạp tại Việt Nam Antonios Papakostas, Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng Đại sứ sang nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. Thông qua Đại sứ, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe tới Tổng thống Konstantinos Tassoulas, đề nghị Đại sứ chuyển lời mời tới Tổng thống Hy Lạp và phu nhân sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Chủ tịch nước cảm ơn Hy Lạp là một trong những đối tác sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA). Chủ tịch nước mong muốn hai bên tiếp tục khai thác hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU; đề nghị Hy Lạp giúp thúc đẩy các nước EU khác sớm phê chuẩn EVIPA, ủng hộ và thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy sản Việt Nam, đảm bảo sinh kế cho hàng trăm nghìn ngư dân Việt Nam và đáp ứng lợi ích của người tiêu dùng châu Âu.

HyLap.jpg
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Hy Lạp trình Quốc thư, sáng 17-3. Ảnh: TTXVN

Đồng thời, Chủ tịch nước đánh giá cao việc hai nước đã hợp tác tích cực và thường xuyên ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, tổ chức quốc tế; mong muốn trong thời gian tới hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại Liên hợp quốc, UNESCO, thúc đẩy quan hệ ASEAN - EU.

Cùng ngày, tiếp Đại sứ Colombia, Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng bà Camila Maria Polo Flores được cử làm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền tại Việt Nam. Chủ tịch nước bày tỏ sự hài lòng trước sự phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước thời gian qua, đặc biệt trong đó là hợp tác kinh tế - thương mại; mong muốn hai bên duy trì thường xuyên các cơ chế hợp tác sẵn có, tích cực ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên hợp quốc.

Chủ tịch nước đánh giá cao Colombia chủ trì thành công Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn cấp cao đối tác vì tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) năm 2024 và hợp tác chặt chẽ với Việt Nam đăng cai thành công P4G năm 2025.

Colombia.jpg
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Colombia đến trình Quốc thư, sáng 17-3. Ảnh: TTXVN

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ trong nhiệm kỳ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam thúc đẩy tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Colombia về chính trị -ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước gửi lời thăm, chúc sức khoẻ tới Tổng thống Colombia Gustavo Petro, qua Đại sứ, gửi lời mời Tổng thống và phu nhân tới thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp.

Cũng trong sáng nay, tiếp Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Panama tại Việt Nam Nubiela Ayala Modes, Chủ tịch nước Lương Cường nêu rõ Việt Nam và Panama có quan hệ hữu nghị đoàn kết truyền thống, ủng hộ lẫn nhau hết sức tốt đẹp, thể hiện qua sự ủng hộ của nhân dân Panama đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam trước đây, quá trình xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Panama.jpg
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Panama đến trình Quốc thư, sáng 17-3. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam coi trọng vai trò, vị thế của Panama tại khu vực Trung Mỹ và Mỹ Latinh; mong muốn củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, tăng cường sự tin cậy về chính trị, nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác, đặc biệt về kinh tế - thương mại, đầu tư, văn hóa, giao lưu nhân dân, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển ở hai khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, qua Đại sứ, Chủ tịch nước chuyển lời chào thân ái đến Tổng thống José Raúl Mulino, gửi lời mời Tổng thống và phu nhân tới thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp.

Phát biểu tại lễ nhận Quốc thư từ các đại sứ kiêm nhiệm đến từ Liberia, Cộng hòa Dân chủ Congo, Cộng hòa Congo, Burundi, Bồ Đào Nha, Tanzania, Chủ tịch nước khẳng định sự kiện này đánh dấu thêm một mốc mới trong sự phát triển của quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia mà các đại sứ đại diện.

ctn-luong-cuong-17032025-02.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường chụp ảnh với đại sứ các nước đến trình Quốc thư, sáng 17-3. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm 2025, Việt Nam kỷ niệm 80 năm thành lập nước và 50 năm thống nhất đất nước. Từ một nền kinh tế bị tàn phá bởi chiến tranh, Việt Nam đã vươn lên trở thành 1 trong 35 nền kinh tế lớn nhất thế giới, có quy mô thương mại trong 20 nước đứng đầu thế giới, là mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất khu vực và toàn cầu. Từ một đất nước bị bao vây cấm vận, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia và có quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với 34 nước trên thế giới.

Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới là “kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam”. Đồng thời nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và trân quý những giá trị của hòa bình, ổn định, luôn ghi nhớ, trân trọng sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Chủ tịch nước mong các đại sứ cùng Việt Nam khai mở hơn nữa tiềm năng hợp tác giữa hai nước; tăng cường trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao để định hướng và tạo xung lực cho quan hệ, cùng học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình phát triển đất nước, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nhất là trong những lĩnh vực có thể bổ sung cho nhau, thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng và mong rằng các nước cùng Việt Nam chung tay hợp tác trên các diễn đàn đa phương, giải quyết các vấn đề toàn cầu dựa trên các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế.

Tin cùng chuyên mục