
Dự đại hội còn có các đồng chí: nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính Trương Mỹ Hoa; Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và địa phương.
Đại hội có sự tham gia của 500 đại biểu là những đội viên, thiếu nhi có thành tích xuất sắc trong cả nước; trong đó có 184 đại biểu nam, 316 đại biểu nữ, 103 đại biểu dân tộc. Nhân sự kiện đặc biệt này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi lẵng hoa tươi thắm chúc mừng tất cả các cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu của cả nước.

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc là sự kiện quan trọng, ngày hội lớn của thiếu nhi Việt Nam được tổ chức 5 năm một lần, nhằm biểu dương những gương thiếu nhi có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng.


Đồng thời, đây là dịp thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với thế hệ măng non của đất nước. Trong khuôn khổ Đại hội, sáng 15-5 diễn ra Lễ tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X, năm 2025.
Phát biểu tại lễ tuyên dương, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vui mừng trước thành tích của 500 đại biểu về dự đại hội. Đó là niềm tự hào, hy vọng và là tương lai tươi sáng của dân tộc, đại diện cho gần 16 triệu đội viên, thiếu niên, nhi đồng trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Theo Chủ tịch nước, mỗi thiếu nhi có mặt tại đây thực sự là những bông hoa tươi thắm nhất trong vườn hoa nghìn việc tốt của thiếu nhi Việt Nam, là niềm vui, niềm tự hào của các bác lãnh đạo, các thầy cô giáo, các anh chị phụ trách, các bậc phụ huynh và của dân tộc Việt Nam.
Chủ tịch nước cũng bày tỏ mong muốn các đại biểu cháu ngoan Bác Hồ hãy khiêm tốn, không ngừng cố gắng học tập, rèn luyện, sáng tạo, để phát triển toàn diện và luôn có khát vọng vươn lên. Chủ tịch nước cũng tin tưởng, 500 tấm gương thiếu nhi tiêu biểu về dự đại hội sẽ là những “sứ giả” truyền cảm hứng tích cực, khơi dậy khát vọng, ước mơ và ý niệm cống hiến cho thế hệ thiếu nhi của nước nhà.
Chủ tịch nước đề nghị các bậc cha mẹ, thầy cô giáo, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ban, bộ, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến cơ sở phải luôn quan tâm, chăm sóc, đầu tư hơn nữa đối với công tác bảo vệ và giáo dục trẻ em, tạo môi trường lành mạnh, tốt nhất có thể, để các cháu học tập, rèn luyện, vui chơi và phát triển.