
Sáng 18-4, phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 22 HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ biểu dương các đại biểu đã tích cực tham gia thảo luận, phân tích, làm rõ những vấn đề trọng tâm và thông qua 17 nghị quyết, trong đó có 8 nghị quyết liên quan đến công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy; 9 nghị quyết liên quan lĩnh vực kinh tế, ngân sách, văn hóa - xã hội, đô thị, pháp chế, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý để UBND TP chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2025 đã đề ra.
Đồng chí hoan nghênh, đánh giá cao sự chủ động của quận huyện trong việc chọn và đặt tên các phường, xã khi sáp nhập gắn với địa danh lịch sử, văn hóa của địa phương. Các quận, huyện cũng đã lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân để có quyết định hợp lòng dân, trong đó ý tưởng đặt tên Sài Gòn tại một phường trung tâm thành phố, nơi tập trung nhiều công trình biểu tượng. Chủ tịch HĐND TPHCM hoan nghênh đồng bào cử tri thành phố đã quan tâm đến nội dung này.

Theo đồng chí, đây là cách để bảo tồn tôn vinh tên gọi lịch sử, vốn là biểu tượng của TPHCM, vì Sài Gòn xuất hiện từ thế kỷ 17 gắn liền với sự hình thành và phát triển vùng đất Nam bộ, mang dấu ấn của thời kỳ người Việt mở cõi.
“Đối với nhiều người Việt Nam dù đi đâu, ở đâu đều nhớ Sài Gòn không chỉ là tên gọi. Có một phường mang tên Sài Gòn không chỉ để nhắc, để nhớ, tôn vinh di sản lịch sử, mà còn là một điểm nhấn văn hóa thu hút du khách gần xa, đặc biệt khi Sài Gòn được biết đến rộng rãi trên bản đồ du lịch quốc tế sẽ góp phần quan trọng xây dựng thương hiệu TPHCM”, đồng chí Nguyễn Thị Lệ bày tỏ.

Trong bối cảnh những chủ trương, quyết sách thay đổi mang tính đột phá, trước cánh cửa lịch sử của đất nước bước vào kỷ nguyên mới, năm 2025 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, HĐND TPHCM đề nghị UBND TPHCM khẩn trương tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả những nghị quyết HĐND TP đã thông qua. Tiếp thu hoàn thiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính gửi Bộ Nội vụ thẩm định trình Chính phủ đảm bảo chất lượng, tiến độ, theo quy định.
Cùng với đó, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động trong hệ thống chính trị của TP, nhất là đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và nhân dân tại các địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tạo sự lan tỏa, đồng thuận cao trong việc thực hiện chủ trương của Trung ương, TPHCM; chỉ đạo các cơ quan chức năng tham mưu các nội dung theo quy định kịp trình HĐND TP trong kỳ họp sắp tới.