Chủ nhà Campuchia không thu phí bản quyền truyền hình SEA Games 32

Đó là thông báo chính thức từ Ban tổ chức SEA Games 32 của chủ nhà Campuchia cũng như Ủy ban Olympic quốc gia này trong ngày 31-3.
Chủ nhà Campuchia của SEA Games 32 miễn phí bản quyền truyền hình cũng như miễn phí vào cửa theo dõi thi đấu tại sân vận động và nhà thi đấu. Ảnh: CAMSOC
Chủ nhà Campuchia của SEA Games 32 miễn phí bản quyền truyền hình cũng như miễn phí vào cửa theo dõi thi đấu tại sân vận động và nhà thi đấu. Ảnh: CAMSOC

Trong thông báo phát đi từ Ủy ban Olympic Campuchia và Ban tổ chức SEA Games 32, ASEAN Para Games 2023 (CAMSOC-CAMAPGOC), quốc gia chủ nhà Campuchia khẳng định không thu phí bản quyền truyền hình SEA Games 32 cũng như ASEAN Para Games 2023.

Trước đó, đại diện Bộ thông tin của Campuchia là Bộ trưởng Khieu Kanharith đã thông báo trên truyền thông của quốc gia này để đưa cụ thể rằng “Thủ tướng Hunsen đã yêu cầu Ban tổ chức SEA Games 32 không nhận tiền từ các đài truyền hình nước ngoài về việc phát sóng SEA Games 32 tại Campuchia”. Việc không thu phí bản quyền truyền hình SEA Games 32 cũng được thực hiện đối với các đài truyền hình trong nước của quốc gia Campuchia.

Văn bản thông báo chính thức về bản quyền truyền hình của Ủy ban Olympic Campuchia. Ảnh: CAMSOC

Văn bản thông báo chính thức về bản quyền truyền hình của Ủy ban Olympic Campuchia. Ảnh: CAMSOC

Như vậy, sau nhiều thông tin, bây giờ quốc gia chủ nhà Campuchia đã có khẳng định chính thức về vấn đề bản quyền truyền hình của SEA Games 32 đối với các quốc gia tham dự Đại hội.

Tại kỳ SEA Games 31 tổ chức năm ngoái ở Việt Nam, Ban tổ chức của Đại hội cũng không thu phí bản quyền truyền hình đối với các đài truyền hình trong nước và nước ngoài khi tham gia đưa tin về Đại hội trong suốt thời gian tranh tài.

SEA Games 32 năm nay sẽ diễn ra từ ngày 5 tới 17-5. Tuy nhiên, một số môn sẽ khởi tranh sớm từ ngày 29-4.

Các nội dung thi đấu của SEA Games 32 được mở cửa miễn phí phục vụ người dân Campuchia và người hâm mộ nước ngoài.

Tin cùng chuyên mục