2 tháng ghi nhận hơn 3.800 ca mắc
Bệnh viện Nhi đồng Thành phố vừa cứu sống bệnh nhi T.Đ.H.N. (11 tuổi, nặng 45kg, ngụ Bình Chánh) bị sốc SXH nặng biến chứng suy hô hấp rối loạn đông máu, sau khi sốt cao 3 ngày liên tục, đau bụng, tay chân lạnh… Các bác sĩ điều trị truyền dịch chống sốc theo phác đồ. Tuy nhiên, bệnh nhi vào sốc sớm, biểu hiện sốc sâu kéo dài gây ra nhiều biến chứng khiến tình trạng suy hô hấp không cải thiện nên được chọc hút dịch màng bụng để giải áp. Đến nay sau một tuần điều trị, tình trạng của bệnh nhi đã ổn định, được cai máy thở, thở khí trời, tỉnh táo, ăn uống được.
Trước đó, Bệnh viện Nhi đồng 2 cũng điều trị bé P.M.T. (10 tuổi, ngụ quận 12) bị SXH nặng. Chị T.T.T., mẹ cháu, cho biết, trước đó, cháu có biểu hiện sốt, buồn nôn, điều trị tại phòng khám gần nhà nhưng không thuyên giảm nên gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 thăm khám và được chẩn đoán mắc SXH ngày thứ năm, sau 3 ngày điều trị đến nay sức khỏe cháu được cải thiện. Theo ThS-BS Nguyễn Đình Qui, Phó Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2, SXH có thể xảy ra quanh năm, thường gia tăng trong mùa mưa và ảnh hưởng đến trẻ em lẫn người lớn. Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, SXH có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong.
Nguy cơ gây dịch luôn hiện hữu
Theo BS Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc HCDC, ngành y tế thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Bên cạnh các hoạt động thường quy như giám sát, điều tra, xử lý ca bệnh và ổ dịch, giám sát huyết thanh và véc-tơ truyền bệnh, thành phố cũng đẩy mạnh công tác giám sát và quản lý chặt chẽ các điểm nguy cơ cao để ngăn chặn sự phát triển của muỗi truyền bệnh...
Ngành y tế thành phố cũng đề nghị các UBND quận huyện, TP Thủ Đức tăng cường xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP đối với các cá nhân, tổ chức không tuân thủ các hướng dẫn phòng bệnh của ngành y tế nhằm đảm bảo sự chấp hành nghiêm túc các quy định phòng chống dịch.
Trước đó, Sở Y tế TPHCM cũng đã ban hành kế hoạch phòng, chống bệnh SXH năm 2025, trong đó nêu rõ các giải pháp thực hiện, giám sát dịch tễ; kiểm soát điểm nguy cơ và phun hóa chất diệt muỗi chủ động. Riêng với việc xử lý ổ dịch, dập dịch diện rộng, Sở Y tế TPHCM lưu ý đến việc phát hiện, xử lý các ổ dịch phát sinh kịp thời và hiệu quả không để các ổ dịch lan rộng và kéo dài. Điều tra, xác minh các ca bệnh trong vòng 24 giờ, đồng thời nhập ca bệnh lên Hệ thống thông tin địa lý (GIS), khoanh vùng xác định sự tồn tại và phạm vi ảnh hưởng của ổ dịch. Đồng thời, yêu cầu Trung tâm y tế quận huyện, TP Thủ Đức giám sát ít nhất 30% ổ dịch ở các phường, xã, thị trấn trên địa bàn quản lý.
Thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, tuần qua thành phố ghi nhận 351 trường hợp mắc SXH. Tổng số ca SXH tích lũy từ đầu năm đến nay là 3.815 ca. Số ca mắc hàng tuần trong những tuần đầu năm 2025 đều vượt mức so với năm trước và trung bình 3 năm trước đó, báo hiệu nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát sớm trong thời gian tới.