Chủ động kiểm soát dịch sởi

Hiện dịch sởi và một số bệnh truyền nhiễm khác diễn biến phức tạp, ca bệnh tăng cao ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Riêng tại TPHCM, dịch sởi đang được kiểm soát, tiến đến công bố hết dịch.

5 ca tử vong do sởi

Theo Bộ Y tế, từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước có hơn 42.000 ca bệnh nghi mắc sởi. Bộ Y tế cũng đã ghi nhận 5 trường hợp tử vong do sởi tại các địa phương: TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Quảng Nam và Bình Phước. Trong đó, nhóm trẻ từ 9 tháng đến dưới 15 tuổi mắc sởi chiếm tỷ lệ cao nhất với 73%; trẻ dưới 6 tháng tuổi và từ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi, nhóm chưa đến tuổi tiêm chủng, lần lượt chiếm 5% và 10%.

V7a.jpg
Phụ huynh đưa trẻ tới trạm y tế trên địa bàn quận Bình Tân, TPHCM để tiêm vaccine sởi

Tại TPHCM, từ đầu năm đến nay, các bệnh viện nhi đồng tiếp nhận nhiều ca mắc sởi nhập viện điều trị nội trú. Trong đó, Bệnh viện Nhi đồng TPHCM, Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận số ca mắc sởi tăng 30%-50% so với cùng kỳ năm trước. Hiện, Khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 đang điều trị 65 ca bệnh sởi (lũy tính từ tháng 8-2024 đến hết ngày 15-3-2025 là trên 300 ca), trong đó có 61 ca (chiếm 93,8%) là trẻ đến từ các tỉnh. Phần lớn trẻ mắc sởi nhập viện bị biến chứng viêm phổi, viêm ruột, nhiễm trùng máu...

“Đa số trẻ mắc sởi nhập viện là chưa tiêm vaccine sởi và phần lớn ở các tỉnh thành khác chuyển về”, BS-CKII Dư Tuấn Quy, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 chia sẻ.

Tại Khoa Nhi, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TPHCM), sáng 20-3, chật kín bệnh nhi. BS-CKII Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Phó trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, từ đầu tháng 3 tới nay có hàng trăm trẻ đến thăm khám, trong đó tỷ lệ nghi mắc sởi chiếm khoảng 10%, còn lại là các bệnh liên quan tới đường hô hấp, sốt xuất huyết, tay chân miệng.

Không để dịch bùng phát

Theo BS-CKII Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), dịch sởi bùng phát theo chu kỳ mỗi 5 năm và thời điểm này đúng vào chu kỳ dịch. Việt Nam từng ghi nhận 2 đợt dịch sởi gần nhất là vào năm 2014 và 2019. Tổng số ca mắc sởi từ đầu năm 2025 đến nay trên địa bàn thành phố là 4.949 ca.

V1g.jpg
Trẻ được tiêm vaccine sởi trên địa bàn quận Tân Phú, TPHCM. Ảnh: QUANG HUY

Các khu vực có tỷ lệ mắc cao gồm: huyện Cần Giờ, TP Thủ Đức và quận 7. BS-CKII Lê Hồng Nga cho biết, ghi nhận xu hướng ca mắc sởi giảm liên tục từ đầu năm 2025 đến nay. Từ tuần thứ 2 của năm 2025, số ca bệnh đã giảm dần, nhiều phường, xã không ghi nhận ca mắc mới trong nhiều tuần liên tiếp.

Kết quả này có được nhờ vào các biện pháp phòng, chống dịch được triển khai quyết liệt trên toàn thành phố, bao gồm việc chủ động sử dụng ngân sách để mua vaccine và tổ chức chiến dịch tiêm phòng từ ngày 31-8-2024. TPHCM cũng là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai chiến dịch phòng chống sởi chỉ 3 ngày sau khi Bộ Y tế công bố dịch. Hiện tỷ lệ tiêm vaccine sởi cho trẻ từ 1-10 tuổi đã đạt trên 95%.

Hiện HCDC đang xúc tiến thủ tục để trình UBND TPHCM công bố hết dịch sởi với những phường xã không ghi nhận ca bệnh mới trong 21 ngày liên tục và đã thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch. Ngoài ra, dù công bố hết dịch, thành phố vẫn duy trì chiến dịch rà soát và tiêm bù vaccine sởi cho trẻ chưa được tiêm chủng đầy đủ do biến động dân cư.

Phân bổ đủ vaccine sởi cho địa phương

Bộ Y tế vừa ban hành kế hoạch tiêm vaccine sởi năm 2025 đợt 2 tại 54 tỉnh, thành phố và chỉ đạo việc tổ chức triển khai tiêm bù mũi cho trẻ chưa được tiêm đủ mũi vaccine sởi.

Đối tượng tiêm vaccine gồm: trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi sẽ được tiêm 1 mũi; trẻ 6-10 tuổi chưa tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đủ mũi vaccine chứa thành phần sởi, mỗi trẻ sẽ được tiêm 1 mũi; trẻ 1-5 tuổi chưa được tiêm đủ mũi vaccine chứa thành phần sởi thì được tiêm bù mũi... Bộ Y tế đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai và bảo đảm kết thúc việc tiêm chủng chậm nhất trong ngày 31-3

Tin cùng chuyên mục