
Theo luật ngân sách năm 2025 sẽ được Quốc hội thông qua ngày 27-12, 4,2 triệu EUR sẽ được dành riêng cho các nỗ lực liên quan đến béo phì do Bộ Y tế quản lý và phân bổ. Báo cáo năm 2023 của Ủy ban châu Âu (EC) cho biết, tỷ lệ béo phì gia tăng ở trẻ em, cho thấy đây có thể trở thành vấn đề sức khỏe cộng đồng lớn trong tương lai. Tỷ lệ béo phì ở Italy hiện là 11,4%, thấp hơn mức trung bình 16% của Liên minh châu Âu (EU), nhưng tỷ lệ ít vận động cao, đặc biệt là ở thanh thiếu niên. Theo Tiến sĩ Paolo Sbraccia, Trưởng khoa Nội và béo phì tại Bệnh viện Tor Vergata thuộc Đại học Rome, tình trạng béo phì thường bị bỏ qua trong ngành y tế.
Năm 2019, quốc hội Italy đã công nhận béo phì là một căn bệnh mãn tính và yêu cầu chính phủ thực hiện các chương trình để ngăn ngừa và kiểm soát căn bệnh này. Đến mùa hè năm 2023, béo phì đã được đưa vào kế hoạch phòng chống bệnh mãn tính của đất nước - nhằm mục đích cải thiện chất lượng và sự phối hợp chăm sóc y tế cho các vấn đề sức khỏe mãn tính.
Trong bối cảnh đó, quỹ công mới là “một bước đột phá thực sự mở đường cho nhiều nguồn lực hơn để giải quyết tình trạng béo phì trong tương lai”, ông P.Sbraccia cho biết. Tuy nhiên, không phải tất cả chuyên gia đều hài lòng với quỹ này. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là “giọt nước giữa đại dương” so với nhu cầu thực tế. Roberto Pella, một nhà lập pháp từ đảng trung hữu Forza Italia và là người đứng đầu nhóm nghị viện về béo phì, tiểu đường và các bệnh mãn tính, đã đưa ra một trong những sửa đổi ngân sách để tạo ra quỹ này. Trong một tuyên bố, ông R.Pella cho biết, nhiều chính sách hơn đang được triển khai để chống lại tình trạng béo phì ở Italy, nhằm đảm bảo “quyền tiếp cận đầy đủ các dịch vụ chăm sóc và điều trị dinh dưỡng, dược phẩm và phẫu thuật”.
Vẫn còn câu hỏi liệu quỹ mới có thể được sử dụng để chi trả cho các loại thuốc hiệu quả như Ozempic, loại thuốc hiện có ở Italy dành cho một số bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường loại 2 hay không. Tại Italy, chi tiêu cho semaglutide - thành phần hoạt tính trong Ozempic và Wegovy giúp ức chế sự thèm ăn của mọi người - đã tăng vọt 52,3% vào năm 2023, trong khi lượng tiêu thụ tăng 75,9%, theo cơ quan quản lý dược phẩm quốc gia.
Các cơ quan quản lý của Italy cũng đã phê duyệt loại thuốc giảm cân Wegovy trong năm nay, nhưng cho biết dịch vụ y tế không thể hoàn trả. Các nước châu Âu khác như Anh và Pháp cũng đang phải vật lộn với việc liệu có nên chi trả cho các loại thuốc này hay không và bằng cách nào, do số lượng bệnh nhân tiềm tàng lớn và tác động mạnh đến ngân sách của họ.
Béo phì cũng rất tốn kém. Một nghiên cứu năm 2024 cho thấy ở Italy, chi tiêu chăm sóc sức khỏe cho những bệnh nhân béo phì lên tới gần 44.000 EUR, so với khoảng 28.000 EUR cho những người có cân nặng khỏe mạnh. Tiến sĩ P.Sbraccia cho biết: “Không có tiền cho tất cả bệnh nhân, vì tình trạng béo phì và thừa cân rất phổ biến”. Ngành y tế cần cải cách toàn diện hơn để giải quyết thỏa đáng các vấn đề sức khỏe của đất nước, bao gồm cả béo phì.