
Gạch men ngày càng được sử dụng phổ biến trong các công trình xây dựng. Nhưng việc lựa chọn và sử dụng gạch men thế nào để có thể tiết kiệm được chi phí là vấn đề cần quan tâm.
- Chọn gạch men chính hãng

Các sản phẩm gạch men trong nước ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng.
Trên thị trường vật liệu xây dựng hiện nay, riêng gạch men đã có trên 20 loại sản phẩm cả nội lẫn ngoại nhập. Nhìn chung, các sản phẩm gạch men trong nước như Thanh Thanh, Vitaly, Đồng Tâm, Thạch Bàn… chiếm ưu thế so với các sản phẩm gạch men ngoại nhập. Theo đánh giá của ngành xây dựng, nhu cầu sử dụng gạch men hiện nay đang tăng cao, khoảng 30%– 35%/năm.
Điều đáng nói là trên thị trường hiện nay xuất hiện khá nhiều loại gạch men giả kém chất lượng gây thiệt hại cho cả người tiêu dùng lẫn nhà sản xuất. Bởi vì khi mua phải gạch giả, gạch kém chất lượng thì thường gặp phải các vấn đề sau: gạch dễ bị biến dạng, kích thước không chuẩn, hút nước nhiều nên dễ mục và vỡ, độ cứng không cao, độ chống ăn mòn hóa học rất thấp dẫn đến màu men gạch dễ bị phai và hoen ố, đổi màu…
Theo ông Trần Hưng Lương, Giám đốc gạch men Thanh Thanh thuộc Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 (FICO), để tránh mua nhầm gạch men giả, gạch kém chất lượng, tốt nhất người tiêu dùng nên mua gạch chính hãng tại các đại lý chính thức của các công ty.
Ngoài ra, bạn cũng có thể phân biệt gạch thật, giả dựa vào các thông số kỹ thuật (độ cứng của thân và men gạch, độ hút nước, sai số kích thước, độ chống ăn mòn hóa học) của nhà sản xuất in trên gạch và trên catalog. Nếu hai thông số trên giống nhau và chữ in trên gạch rõ ràng là gạch thật và ngược lại là gạch giả. Hơn nữa, chỉ cần nhìn kỹ thì các loại gạch chính hãng có gam màu khá sắc sảo, độ bóng của men gạch mịn và đồng đều, trong khi các loại gạch kém chất lượng không thể đạt được các điều này.
- Sử dụng gạch men hợp lý
Trên thị trường hiện nay có hai chủng loại gạch men, loại mặt men bóng và mặt men mờ. Đối với loại gạch có mặt men mờ do có vẻ đẹp trầm lặng, sang trọng, khó trầy, chống trơn trượt cao, các họa tiết trên bề mặt men có chiều sâu nên phù hợp cho việc trang trí những mặt nền lớn, sang trọng và tạo nên những sắc thái riêng cho ngôi nhà của bạn. Riêng loại gạch có mặt men bóng do có độ bóng cao, khá bắt mắt nhưng lại dễ trơn trượt khi gặp nước hay có độ ẩm, nên chỉ phù hợp việc ốp tường hay những nơi khô ráo.
Ngoài việc lựa chọn mặt men, người tiêu dùng cũng cần chú ý đến việc lựa chọn kích thước của gạch. Chọn gạch có kích thước phù hợp không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn tiết kiệm được khá nhiều chi phí. Nếu bề ngang không gian lát gạch nhỏ hơn 4m, bạn nên sử dụng các loại gạch có kích thước 30 x 30cm hoặc 33 x 33cm đồng thời kết hợp với cách lát xéo sẽ giúp không gian trông rộng hơn. Nếu bề ngang không gian lớn hơn 4m, bạn có thể chọn gạch với các kích thước 40 x 40cm, 60 x 60cm, 80 x 80cm…
Tuy nhiên, với những loại gạch có kích thước lớn thường kéo theo nhiều chi phí phát sinh. Ngoài ra, bạn phải biết lựa chọn các gam màu sao cho hài hòa giữa màu tường bên trong nhà cùng với màu của các trang thiết bị nội thất, cũng như các chức năng của từng loại phòng như phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn, phòng tắm…
THANH HÙNG-XUÂN QUYỀN