Chờ phường trả lời, vụ án kéo dài 9 năm

Thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự là 4 tháng kể từ ngày thụ lý, nhưng vụ án dân sự của nguyên đơn Nguyễn Tư Hiền kéo dài đến 9 năm vẫn chưa được Tòa án nhân dân (TAND) TP Thủ Đức (TPHCM) xét xử vì chờ văn bản trả lời của phường, không những vi phạm quy định pháp luật mà còn ảnh hưởng đến quyền lợi người dân.

Mỏi mòn chờ đợi

Sau 9 năm mỏi mòn chờ đợi, ông Nguyễn Tư Hiền (sinh năm 1947, sĩ quan quân đội nghỉ hưu, thương binh hạng 4/4) bức xúc trình bày: Năm 1999, gia đình ông mua của ông Huỳnh Văn Lành và bà Lê Thị Chúc 2 lô đất tại ấp Phước Hiệp, phường Long Trường (TP Thủ Đức), có diện tích 825,5m2 và 300m2.

Gia đình ông đã xây nhà, trồng cây, canh tác sử dụng ổn định. Năm 2003, UBND quận 9 (cũ) thực hiện dự án xây dựng Trường THPT Long Trường đã tiến hành thu hồi 525/825,5m2 và 85/300m2 để xây trường và đền bù thỏa đáng cho gia đình.

z4c.jpg
Căn nhà cấp 4 xây dựng không phép trong thời gian vụ án chờ xét xử

Năm 2014, gia đình ông làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng bà Lê Thị Chúc bất ngờ cho biết họ không bán lô đất 300m2 mà chỉ để làm đường đi vào lô đất 825,5m2 ở phía trong. Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của gia đình, ngày 2-10-2015, ông Hiền đã khởi kiện đến TAND quận 9 (nay là TAND TP Thủ Đức) yêu cầu bên bán làm thủ tục chuyển nhượng đất như đã cam kết trong hợp đồng, nhưng đã 9 năm trôi qua vụ án vẫn chưa được đem ra xét xử.

“Nay tôi đã 77 tuổi, những vết thương thời chiến tranh tái phát, sức khỏe giảm sút nhiều nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Trong 9 năm qua, tôi đã 5 lần gửi đơn đề nghị tòa án sớm đưa vụ án ra xét xử nhưng vẫn không có kết quả”, ông Nguyễn Tư Hiền giãi bày. Ông Hiền còn cho biết thêm: trong khi vụ án kéo dài chưa được tòa án xét xử, ông Huỳnh Văn Lành và bà Lê Thị Chúc còn tự ý xây dựng căn nhà cấp 4, diện tích 35m2 trên lô đất 215m2 của gia đình ông.

Chờ đến bao giờ?

Bức xúc vì vụ án kéo dài không được đưa ra xét xử, ông Nguyễn Tư Hiền không những 5 lần gửi đơn đề nghị mà đã nhiều lần trực tiếp gặp thẩm phám Nguyễn Mạnh Cường, người trực tiếp xử lý vụ án để yêu cầu nhưng đều nhận được câu trả lời “chờ kết quả làm việc với UBND phường Long Trường”.

Trả lời đơn đề nghị của ông Nguyễn Tư Hiền, ông Nguyễn Xuân Tùng, Chánh án TAND quận 9 (cũ), hiện là Phó Chánh án TAND TP Thủ Đức, cho biết, theo báo cáo của thẩm phán Nguyễn Mạnh Cường, vụ kiện đang chờ kết quả xác minh nguồn gốc đất tại UBND phường Long Trường. TAND quận 9 (cũ) đã có văn bản nhắc nhưng chưa được trả lời. Tòa sẽ tiếp tục đôn đốc UBND phường Long Trường sớm trả lời để có cơ sở giải quyết dứt điểm vụ án.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND phường Long Trường, cho biết, vụ án tranh chấp mua bán đất đai cũng như việc xây dựng nhà không có giấy phép trên đất đang tranh chấp xảy ra trước khi ông được phân công làm Chủ tịch UBND phường Long Trường nên chưa nắm rõ sự việc. Nhận được thông tin, phường Long Trường sẽ kiểm tra, rà soát lại sự việc và sớm có văn bản trả lời cụ thể về các vấn đề nêu trên, nhằm sớm giải quyết dứt điểm vụ việc.

Theo luật sư Trần Đình Dũng (Đoàn Luật sư TPHCM), Điều 203 Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS) 2015 quy định thời hạn chuẩn bị xét xử các loại vụ án (trừ các vụ án được xét xử theo thủ tục rút gọn hoặc vụ án có yếu tố nước ngoài): Đối với các vụ án quy định tại Điều 26 và Điều 28 của bộ luật này thì thời hạn là 4 tháng và các vụ án quy định tại Điều 30 và Điều 32 của BLTTDS thì thời hạn là 2 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án. Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan thì chánh án tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử nhưng không quá 2 tháng đối với vụ án thuộc trường hợp quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 203. Thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự là 4 tháng nhưng kéo dài đến 9 năm là điều khó chấp nhận, điều này ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của người dân.

Tin cùng chuyên mục